Cá hiếm xuất hiện ở Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một con cá hình thù kỳ lạ đã dạt vào Khu bảo tồn Santa Barbara, Nam California (Mỹ) tuần trước.


 



Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là loài cá Mặt trời nhưng chủng hiếm mang tên Mola mola, đã xuất hiện ở Hà Lan từ năm 1889 tới nay, và chưa bao giờ xuất hiện ở châu Mỹ. Con cá hình dạng chiếc đĩa, không có đuôi nhưng có 2 vây sắc nhọn.

Cá Mặt trời thường ở sâu gần đáy biển nhưng thỉnh thoảng ngoi lên gần mặt nước đón ánh Mặt trời.

 

MAI NGÂN (sggp)
 

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.