Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố bãi nhiệm bốn 'phó tướng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - Rustem Umierov bất ngờ tuyên bố bãi nhiệm bốn trong số tám "phó tướng" của mình trong một cuộc cải tổ khi Kiev đang phải vật lộn để đối phó với chiến dịch quân sự kéo dài 2 năm rưỡi của Nga.

2pxvhecnhvnqtm4yv43acxvonq-3292-4489.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - Rustem Umierov. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên Facebook, ông Umierov viết: "Tôi đã ký một văn bản gửi Nội các về việc bãi nhiệm các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Stanislav Haider, Oleksandr Serhii, Yurii Dzhyhyr và Quốc vụ khanh Liudmyla Darahan".

Trong đó, ông Haider sẽ chuyển sang vị trí Chánh văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng.

Giải thích về quyết định thay đổi nhân sự, ông Umierov nói rằng "hệ thống của Bộ Quốc phòng Ukraine phải khép kín trong thời gian thiết quân luật", do đó "mọi quy trình bên trong phải rõ ràng và được kiểm soát". "Bất kỳ nỗ lực bên ngoài hoặc bên trong nào nhằm tác động đến quy trình này đều không thể chấp nhận được".

"Tôi sẽ công bố các quyết định bổ nhiệm mới, bao gồm cả các thứ trưởng", ông Umierov tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đang tiếp tục cải cách Cơ quan Mua sắm Quốc phòng (DPA) và Cơ quan điều hành Hậu cần (SLO), đưa các quy trình này gần hơn với các tiêu chuẩn của NATO.

"Công ty nhà nước SpetsTechnoExport (STE) đang được chuyển từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine sang Bộ Quốc phòng. Tôi đã đặt ra nhiệm vụ hoàn thiện quá trình thanh lọc hệ thống mua sắm với sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và chống tham nhũng", Bộ trưởng Umierov cho biết.

Thông báo của ông Umierov được đưa ra trong bối cảnh, có thông tin cho rằng, Văn phòng Tổng thống có thể sẽ cách chức người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) Kyrylo Budanov.

Một nguồn tin khác cho biết, Bộ trưởng Umierov có kế hoạch sa thải hoặc đã sa thải khoảng 20 tướng lĩnh và quan chức cấp cao.

Theo Minh Hạnh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null