Bộ Quốc phòng Nga nêu cảnh báo hàng hải ở biển Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả tàu hướng đến các cảng của Ukraine sẽ được coi là có khả năng mang vũ khí.

Hôm 19/7, quân đội Nga ban hành cảnh báo điều hướng mới cho tàu thuyền trên biển Đen, tuyên bố một số khu vực trong vùng biển quốc tế ở biển Đen "tạm thời không an toàn" đối với các hoạt động hàng hải.

Ngoài ra, quân đội Nga khuyến cáo tàu thuyền không đến cảng của Ukraine, nhấn mạnh tất cả tàu đến đó sẽ được coi là vận chuyển hàng hóa phục vụ cho chiến sự, bắt đầu từ hôm 20/7.

Nga mới đây tuyên bố rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển Đen. Ảnh: Getty

Nga mới đây tuyên bố rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển Đen. Ảnh: Getty

“Với việc chấm dứt sáng kiến biển Đen và bãi bỏ hành lang nhân đạo trên biển, từ 00h00' ngày 20/7, tất cả tàu trên đường đến các cảng của Ukraine ở biển Đen sẽ được coi là tàu chở hàng quân sự”, Bộ quốc phòng Nga thông báo.

Quân đội Nga nhấn mạnh, cảnh báo hàng hải cần thiết được công bố dựa theo yêu cầu thủ tục hiện hành.

Các hạn chế mới trên thực tế tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân của Nga đối với Ukraine, được dỡ bỏ theo cái gọi là thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen vào tháng 7/2022. Thỏa thuận được ký kết với sự trung gian của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép vận chuyển ngũ cốc Ukraine an toàn qua hành lang biển Đen trong bối cảnh xung đột giữa Moskva và Kiev.

Tuy nhiên, Moskva đã rút khỏi thỏa thuận này, với lý do phương Tây không đáp ứng các cam kết đối với Nga theo thỏa thuận, bao gồm cả việc tái cho phép xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ nước này sang các thị trường khác.

Đáp trả trước cảnh báo hàng hải trên biển Đen của Nga, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận Mỹ không có kế hoạch hỗ trợ các tàu cập cảng Ukraine. Bà cho biết Washington sẽ “tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của Ukraine để đưa ngũ cốc của Ukraine ra thị trường".

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null