Ngày 22/3, truyền thông Nga dẫn số liệu ban đầu của Trung tâm quan hệ công chúng thuộc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cho biết, hơn 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc "Crocus City Hall" ở Krasnogorsk, ngoại ô Moskva.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: 'Kể từ 00h00 ngày 7/11/2023, thủ tục đưa nước Nga rút khỏi CFE... đã hoàn tất. Như vậy, văn bản pháp lý quốc tế cuối cùng đã đi vào lịch sử đối với chúng tôi.'
Danh sách trừng phạt của Nga có 54 cá nhân, trong đó có công tố viên Karim Khan của ICC, Bộ trưởng Thể thao Anh Lucy Fraser, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Annabel Goldie và một số nhà báo của Anh.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ tiếp tục đối thoại với Trung Quốc, Brazil và các đối tác châu Phi về các triển vọng đối với giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Người đứng đầu Công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin công bố đoạn ghi âm hôm 26-6, trong đó tiết lộ hai yếu tố ảnh hưởng đến quyết định rút quân.
(GLO)- Trong khi Mỹ, Đức, Pháp và một số nước tiếp tục viện trợ quân sự cho Ucraine để đối phó với Nga thì nhiều tổ chức và nước khác lại ra sức đi tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
(GLO)- Theo Hãng TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz ngày 26-11 cho biết, Ngoại trưởng Vladimir Makey đã qua đời. Thông tin ban đầu được cho là ông Makey bị đột quỵ.
Theo trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky, việc nối lại hòa đàm phụ thuộc vào quyết định của phía Ukraine và “Nga chưa bao giờ khước từ những cuộc đàm phán“.