Bị VPF “tuýt còi”, Hoàng Anh Gia Lai lên tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chưa kịp vui mừng sau khi nhận được gói tài trợ hàng chục tỷ đồng, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã bị Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thông báo cấm nhiều hình thức quảng cáo vì ảnh hưởng đến nghĩa vụ với nhà tài trợ giải đấu.

Tối 18-1, ông Nguyễn Tấn Anh-Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao HAGL cho biết đã có đơn phúc đáp lại Công văn số 16/VPF-TrT của VPF. Theo đó, chiều cùng ngày, VPF đã gửi công văn đề nghị HAGL không được phép sử dụng hình ảnh nước tăng lực Carabao trong phạm vi các hoạt động liên quan đến Giải Vô địch quốc gia Night Wolf 2023 như: đặt bảng quảng cáo trên sân, logo trên áo thi đấu, hoạt động bên lề tại ngày tập luyện và thi đấu chính thức trên sân Pleiku, bộ nhận diện giải đấu…

Theo lý giải của VPF, ngành hàng độc quyền của Nhà tài trợ chính V.League 2023 Night Wolf là nước tăng lực nên họ được quyền quảng bá độc quyền trong các hoạt động tuyên truyền, họp báo, đặt bảng quảng cáo và hoạt động thương mại khác liên quan đến giải. Trong khi đó, nhà tài trợ mới của HAGL trong 2 năm 2023-2024 cũng là nhãn hàng về nước tăng lực-Tập đoàn Carabao. Bởi vậy, việc đội bóng Phố núi sử dụng hình ảnh của nước tăng lực Carabao trong các hoạt động của mình sẽ ảnh hưởng đến sự độc quyền của Nhà tài trợ chính giải đấu Carabao. Điều này đã được quy định cụ thể trong quy chế và điều lệ giải.

Pano quảng cáo nhà tài trợ mới Carabao của HAGL. Ảnh: CLB HAGL

Pano quảng cáo nhà tài trợ mới Carabao của HAGL. Ảnh: CLB HAGL

Cũng theo VPF, ở mùa giải trước, HAGL hợp tác với thương hiệu nước tăng lực Red Bull không được coi là vi phạm bởi Công ty VPF công bố ngành hàng độc quyền tại Giải V.League 2022 sau thời điểm hợp tác giữa HAGL và Red Bull.

Sau công văn này của VPF, HAGL đã phúc đáp rằng họ là CLB tiên phong khai thác nhãn hàng nước tăng lực, diễn ra liên tục không gián đoạn từ năm 2021 đến nay, sau đó VPF mới công bố Nhà tài trợ chính thương hiệu Night Wolf. “VPF không thể cấm chúng tôi khai thác thương hiệu nước tăng lực. Quyết định này là hoàn toàn vô lý và không tạo điều kiện cho CLB phát triển”-CLB HAGL khẳng định.

Hoàng Anh Gia Lai cũng cho hay nếu không cho phép hợp tác với nước tăng lực Carabao, CLB sẽ mất nguồn thu, không có tiền trả lương cho huấn luyện viên, cầu thủ và các chi phí hoạt động của đội bóng. Hệ quả lớn nữa là họ sẽ phải đền bù hợp đồng cho Carabao, gây tổn hại uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trên thương trường quốc tế.

Do đó, HAGL đề nghị VPF xem xét tất cả các khía cạnh pháp lý để tạo điều kiện cho HAGL hợp tác với Carabao ở mùa giải năm nay cũng như các năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

(GLO)- Với tình yêu võ thuật, nhiều nữ huấn luyện viên đã bền bỉ theo đuổi nghiệp võ, tận tâm truyền kinh nghiệm, đào tạo lớp trẻ. Bằng niềm đam mê, họ góp phần quan trọng trong duy trì và phát triển phong trào võ thuật của tỉnh Gia Lai.

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 22-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đội bóng Ngọc Nghĩa FC đánh bại CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Hai đội đồng hạng ba là Hoài Thu FC và Xăng dầu Quang Thành.

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(GLO)- Hòa chung không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đã diễn ra giải bóng đá nữ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong chị em phụ nữ.

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

(GLO)- Tại các phường thuộc TP. Quy Nhơn trước đây, bóng chuyền vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giao lưu. Tuy nhiên, tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, không có đội bóng nào của các địa phương này tham gia.

null