Ăn nấm xào mướp, chồng chết, vợ nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chiều tối 8-6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay vừa tiếp nhận 3 người trong cùng gia đình ở Tây Ninh ngộ độc nặng sau khi ăn nấm xào mướp.

Cách thời điểm nhập viện 3 ngày, 2 vợ chồng nhà này vào rừng hái nấm về xào với mướp để cùng ăn cả nhà. Người chồng ăn nhiều nhất với phân nửa đồ xào này.

Sau khi ăn từ 8-12 giờ, cả nhà đau bụng, nôn ói, đi tiêu phân lỏng rất nhiều.

Tình trạng rối loạn tiêu hóa ngày càng nặng nên cả ba được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu trước khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hai mẹ con đang được điều trị tích cực

Hai mẹ con đang được điều trị tích cực

Trên đường chuyển viện, người chồng diễn tiến nặng, nguy kịch, suy hô hấp, được bóp bóng thở nhưng đã tử vong khi vừa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Người vợ cùng con gái nhập viện trong tình trạng suy gan cấp, men gan rất cao, đồng thời có tình trạng rối loạn đông máu.

TS-BS Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sau 2 ngày điều trị, hiện sức khỏe người vợ còn khá nguy kịch, tình trạng suy gan tiếp tục diễn tiến, đang điều trị tích cực với các biện pháp lọc máu, hỗ trợ gan, tuy nhiên tiên lượng dè dặt, nguy cơ nặng nề, diễn tiến có thể không qua khỏi.

Riêng người con sức khỏe cải thiện đôi chút, đang theo dõi điều trị chức năng năng gan, rối loạn đông máu.

Gia đình này có thói quen đến mùa mưa là vào rừng hái nấm về ăn. Lần trước ăn thì không sao nhưng lần này ngộ độc.

"Cảnh báo người dân trong việc ăn nấm hoang dã, vì khó phân biệt đâu là nấm độc và nấm không độc, đặc biệt ăn nấm theo trào lưu nấm bổ dưỡng truyền tai trên mạng xã hội hiện nay. Nên chọn nấm có nguồn gốc…" - BS Ngân khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại thành phố Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Đưa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời về làng, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại TP. Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời nhằm tạo cho người dân có thêm không gian để rèn luyện sức khỏe, qua đó nâng cao tính gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống chan hòa, lành mạnh.
Đông đảo người dân thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa tiếp nhận 224 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.