20 côn đồ hỗn chiến, thấy công an ném 4 khẩu súng tháo chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhóm côn đồ khoảng 20 người đi trên 6 ô tô đã kéo tới thị trấn Nga Sơn ở Thanh Hóa để hỗn chiến với đối thủ cũng có 20 người chờ sẵn, song khi thấy công an, 2 nhóm trên đã tháo chạy ném lại 1 túi xách bên trong có 4 khẩu súng tự chế.

 4 khẩu súng tự chế được nhóm côn đồ vứt lại khi tháo chạy
4 khẩu súng tự chế được nhóm côn đồ vứt lại khi tháo chạy


Ngày 10-7, tin từ Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa ngăn chặn kịp thời một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn thị trấn huyện Nga Sơn, giữa 2 nhóm côn đồ khoảng 40 người.

Trước đó, do mâu thuẫn với nhau nên Bùi Văn Thảo (SN 1982, ngụ xóm 3, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn) đã tập trung khoảng 20 tên côn đồ là người Nga Sơn và các huyện Hà Trung, Bỉm Sơn, TP Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) đi trên 6 xe ô tô mang theo dao, kiếm, gậy sắt, tuýp sắt đến quán ăn của Mai Văn Trưởng (SN 1990, ngụ tiểu khu 2, thị trấn Nga Sơn) để giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, tại quán của Trưởng cũng có khoảng 20 người đã chuẩn bị sẵn dao, kiếm, tuýp sắt để sẵn sàng hỗn chiến với nhóm của Thảo.

Nhận được thông tin, Công an huyện Nga Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ngăn chặn vụ hỗn chiến. Khi thấy lực lượng công an, 2 nhóm côn đồ đã vội tháo chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng công an tiếp tục truy đuổi, nhóm côn đồ liên tục lái xe ô tô ngăn cản, chèn ép không cho xe máy của công an vượt lên, đồng thời nhóm này đã ném xuống đường 1 túi xách bên trong có 4 khẩu súng tự chế (2 khẩu colt quay, 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải) và một số viên đạn.

Để đấu tranh, làm rõ những người liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Nga Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ 4 người để điều tra.

Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null