Côn đồ cầm dao truy sát người dân vì nợ tiền chơi game bắn cá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 11-6, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết đang khẩn trương làm rõ vụ nhóm côn đồ dùng hung khí truy sát người dân tại xã Tráng Liệt thuộc huyện này.

 Nhóm côn đồ mang hung khí truy sát người dân (ảnh cắt từ clip)
Nhóm côn đồ mang hung khí truy sát người dân (ảnh cắt từ clip)



Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền video ghi lại cảnh gần 10 thanh niên cầm dao bầu gắn vào gậy sắt tấn công một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà. Mặc sự can ngăn của một số người, nhóm côn đồ trên liên tục dùng dao đâm, phóng về phía người đàn ông.

Qua xác minh, lãnh đạo Công an huyện Bình Giang cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 8.6, tại nhà ông Đặng Đình Hào (53 tuổi, trú tại khu Trung, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang). Ông Hào cũng là người bị nhóm côn đồ tấn công.

Công an huyện Bình Giang xác định, đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ tấn công ông Hào là Phạm Ngọc Tú (23 tuổi, trú tại khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, hiện ở xã Tráng Liệt).

Nguyên nhân vụ việc là do anh Đặng Đình Đức (con trai ông Hảo) có chơi game bắn cá tại quán của Tú ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang và nợ 60 triệu đồng. Anh Đức sau đó đã trả 45 triệu đồng, còn nợ 15 triệu đồng.
Đến 16 giờ 30 ngày 8.6, nhóm của Tú gọi anh Đức ra ngã 5 thị trấn Kẻ Sặt để nói chuyện. Tại đây, anh Đức bị 4 đối tượng cầm gậy sắt đánh gãy răng và gãy xương ngón út bàn tay trái. Sau khi bị đánh, anh Đức được người thân đưa về nhà.

Đến khoảng 18 giờ ngày 8.6, Đức và ông Đặng Quang Hào đang ở nhà thì Tú cùng một số người khác mang theo hung khí đến. Thấy vậy, ông Hào ra đóng cửa lại thì bị Tú và đồng bọn xông vào dùng dao bầu gắn vào tuýp sắt đâm khiến cho ông Hào bị đứt gân cổ tay trái và bị thương tích ở sườn phải. Sau khi gây án, Tú và đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đang truy tìm đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tùng Lâm (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.