Điểm báo ngày 31-10-2014

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trên số báo in ngày 31-10-2014 có một số thông tin đáng chú ý như sau:
 

>> Người dân ngăn cản xây dựng cầu để đòi đền bù (Trang 3)

Cho rằng nhà và đất của gia đình nằm trong hành lang an toàn bảo vệ cầu sẽ mất quyền xây mới, cải tạo, sang nhượng nên một hộ dân ở xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah) đã dùng tre buộc lên thành cầu ngăn cản không cho thi công để đòi đền bù.

>> Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc (*) (Trang 4)

Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai giàu lòng yêu quê hương, đất nước, luôn tin, nghe theo Đảng và Bác Hồ đoàn kết, anh dũng, sát cánh cùng nhân dân cả nước kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giải phóng đất nước.

>> Bắt đầu từ ngày 1-11: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện qua hệ thống bưu điện (Trang 6)

Ông Đoàn Ngô-Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai cho biết: Bắt đầu từ ngày 1-11-2014, BHXH Gia Lai phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thu BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) của đối tượng tự đóng 100% mức đóng hoặc được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng (trừ học sinh, sinh viên) qua hệ thống bưu điện. Như vậy, 222 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh mỗi xã sẽ có ít nhất một đại lý thu… 

GLO

Có thể bạn quan tâm