Nhộn nhịp thị trường vàng ngày vía Thần Tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ 6 giờ sáng 25-2 (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), các tiệm vàng trên địa bàn TP. Pleiku đã mở cửa đón khách mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài. Đến giữa trưa, các tiệm vàng lớn đều chật cứng người, cảnh mua bán diễn ra rất nhộn nhịp.

Doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo

Theo quan niệm dân gian, việc mua vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Vì vậy, cứ đến mùng 10 tháng Giêng Âm lịch, người dân lại đổ xô mua vàng với hy vọng sẽ có một năm sung túc. Nắm bắt nhu cầu này, các cửa hàng vàng trên địa bàn tỉnh đã chủ động trữ một lượng hàng tương đối lớn từ trước Tết để phục vụ việc mua sắm cầu may của người dân.

 

Cảnh chen chúc mua vàng tại DNTN Vàng Vĩnh Thạnh diễn ra từ 6 giờ sáng ngày 25-2.                        Ảnh: V.T
Cảnh chen chúc mua vàng tại DNTN Vàng Vĩnh Thạnh diễn ra từ 6 giờ sáng ngày 25-2. Ảnh: V.T

Là một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn nhất trên địa bàn tỉnh, Doanh nghiệp tư nhân Vàng Vĩnh Thạnh đã chuẩn bị một lượng vàng gấp 10 lần so với ngày thường, với đủ loại vàng miếng SJC lẻ loại 1-2-5 chỉ, vàng miếng Thần tài 1-2 chỉ, miếng in hình chó biểu trưng của năm Mậu Tuất và hàng ngàn sản phẩm trang sức các loại. Ông Hoàng Ngọc Minh-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Vàng Vĩnh Thạnh, cho biết: “Dù hôm nay mới là ngày vía Thần Tài nhưng bắt đầu từ mùng 9 Tết đã có một lượng lớn khách đến chọn mẫu rồi chốt hàng đặt cọc trước để hôm nay đến lấy về. Chỉ trong buổi sáng đã có hàng trăm lượt giao dịch. Chúng tôi sẽ mở cửa bán đến 22 giờ để phục vụ người dân”.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai-Cửa hàng trưởng Trung tâm Kim hoàn PNJ-Chi nhánh Gia Lai, cửa hàng đã nhập về 1.000 miếng vàng PNJ các loại, trong đó chủ yếu là miếng vàng dập chữ Phúc-Tài-Lộc, miếng dập hình kim khuyển-linh vật của năm Tuất. Khách lựa chọn vàng miếng loại 1 chỉ, 2 chỉ khá nhiều. Năm nào cũng vậy, lượng khách tăng đột biến vào tầm 8-9 giờ sáng và kéo dài đến tối.

Bà Mai cho biết thêm, khách mua vàng trong ngày vía Thần Tài có hóa đơn từ 2 triệu đồng trở lên sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng trị giá 390 ngàn đồng để mua trang sức và 790 ngàn đồng mua kim cương. Giá hiện tại ở cửa hàng được niêm yết từ mùng 8 Tết đến nay không thay đổi, theo đó miếng PNJ giá 3,715 triệu đồng/chỉ (loại thường), loại dập các chữ Thần tài cộng thêm 80 ngàn đồng/chỉ.

Đổ xô mua vàng cầu may

Tại hầu hết cửa hàng vàng ở TP. Pleiku, nhiều khách hàng có mặt từ sáng sớm. Bà Phan Thị Thắm (huyện Chư Pah) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng lên Pleiku để mua ít vàng cầu may trong ngày vía Thần tài. Rút kinh nghiệm mấy năm trước phải chen lấn và chờ đợi, năm nay tôi đến tiệm vàng đặt trước mẫu và sáng nay đến chỉ việc đưa hóa đơn ra là nhận vàng về”. Còn với chị Hằng (phường Ia Kring, TP. Pleiku) thì “mua trước sẽ cắt được giá tốt, chứ đến ngày vía Thần Tài mới mua thì giá thường đội lên cao hơn. Mình mua cất đó để đến hôm nay đem ra vái Thần Tài thôi”. Chị Hằng cho hay, trước Tết chị mua vàng miếng SJC giá 36,8 triệu đồng/lượng, giá đến sáng nay đã nhảy lên 37,5 triệu đồng/lượng, nếu mua trễ coi như mất 700 ngàn đồng/lượng.

Đến khoảng 11 giờ ngày 25-2, giá vàng đã tăng so với trước đó. Cụ thể, vàng miếng SJC có giá 37,4-37,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng PNJ có giá 37,15 triệu đồng/lượng, vàng 9T9 có giá 37,1 triệu đồng/lượng, vàng 9T8 là 37 triệu đồng/lượng… Sức mua trong ngày vía Thần Tài tăng khoảng 20% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Vũ Thảo

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.