Chung tay giữ vững ổn định an ninh biên giới giữa Gia Lai và Rattanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-4, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu Đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo, chính quyền cùng các đơn vị vũ trang tỉnh Rattanakiri, kết thúc chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Quang cảnh buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Rattanakiri. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Rattanakiri. Ảnh: Hồng Thi

Phát biểu tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Rattanakiri, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho biết, Gia Lai và Rattanakiri là 2 tỉnh chung đường biên giới và có mối quan hệ mật thiết, khăn khít từ lâu, luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Các thế hệ lãnh đạo trước đây lẫn hiện tại của tỉnh Gia Lai rất đề cao và luôn cố gắng phát huy mối quan hệ đoàn kết, gắn bó này. 

Tỉnh trưởng Thang Sa Von vui mừng đón nhận phần quà chúc Tết của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi
Tỉnh trưởng Thang Sa Von vui mừng đón nhận phần quà chúc Tết của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi

Đồng chí Dương Văn Trang cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển về mọi mặt của tỉnh Rattanakiri; đồng thời mong muốn 2 tỉnh giúp nhau cùng phát triển và chung tay giữ vững ổn định tình hình an ninh biên giới và kỳ vọng tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 địa phương ngày càng bền chặt.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho Quân cảnh Rattanakiri. Ảnh: Hồng Thi
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà chúc Tết Quân cảnh Rattanakiri. Ảnh: Hồng Thi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thay mặt Đảng bộ và nhân dân Gia Lai chúc Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân Rattanakiri đón một năm mới hạnh phúc, an khang; luôn đoàn kết để xây dựng đất nước Campuchia nói chung và tỉnh Rattanakiri nói riêng phát triển, phồn thịnh.  

Quân cảnh Rattanakiri đáp quà cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi
Quân cảnh Rattanakiri đáp quà cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi

Ngài Thang Sa Von-Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Rattanakiri đã gửi lời cảm ơn và niềm vinh hạnh khi được đón Đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai sang thăm nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia; hy vọng hai tỉnh luôn luôn giữ vững mối quan hệ tốt đẹp này cho đến mai sau. Bên cạnh đó, Ngài Tỉnh trưởng còn phấn khởi cho hay, trong những năm qua, Rattanakiri đã có bước chuyển mình vượt bậc, vươn lên đứng thứ 4 trên toàn Vương quốc về tốc độ phát triển và cũng không quên nhấn mạnh đến sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Gia Lai dành cho Rattanakiri thời gian qua.

Đồng chí Dương Văn Trang mong muốn lực lượng vũ trang 2 tỉnh giúp đỡ, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định an ninh biên giới. Ảnh: Hồng Thi
Đồng chí Dương Văn Trang mong muốn lực lượng vũ trang 2 tỉnh giúp đỡ, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định an ninh biên giới. Ảnh: Hồng Thi

Ngoài chúc sức khỏe các thành viên trong Đoàn công tác, Tỉnh trưởng Thang Sa Von còn ngỏ lời mời Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang sang tham dự lễ đón mừng năm mới tại tỉnh vào ngày 11-4 đến.

Ngay sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị Quân cảnh, quân đội và Công an tỉnh Rattanakiri. Tại đây, song song với chúc Tết, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang còn hy vọng lực lượng vũ trang 2 tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau nhằm giữ vững an ninh biên giới cũng như an ninh quốc gia.

Chúc Tết tại cơ quan quân sự tỉnh Rattanakiri. Ảnh: Hồng Thi
Chúc Tết tại cơ quan quân sự tỉnh Rattanakiri. Ảnh: Hồng Thi

Lãnh đạo các đơn vị này cũng khẳng định sẽ không để các thế lực thù địch lợi dụng địa bàn của họ mà chống phá Việt Nam; đồng thời sẽ luôn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Đội K52-Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Trao quà Tết của tỉnh Gia Lai cho Công an tỉnh Rattanakiri. Ảnh: Hồng Thi
Trao quà Tết của tỉnh Gia Lai cho Công an tỉnh Rattanakiri. Ảnh: Hồng Thi

Trước đó, Đoàn cũng đã đến thăm, động viên các chiến sĩ Đội K52 đang làm nhiệm vụ ở tỉnh Rattanakiri và dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ vừa được Đội quy tập hài cốt trong mùa khô 2016-2017.

1-	Đoàn cán bộ tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ được Đội K52 quy tập trong mùa khô 2016-2017. Ảnh: Hồng Thi
Đoàn cán bộ tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Hồng Thi

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.