Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thăm và chúc tết tại tỉnh Preah Vihear

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-4, Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai do đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết lãnh đạo tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) nhân dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Tiếp đoàn có ông Un Chăn Đa-Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Preah Vihear cùng các cán bộ cấp cao của tỉnh.

 
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Hồng Thi
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Hồng Thi

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định việc thăm và chúc tết nhau đã trở thành nét đẹp truyền thống, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh nói riêng và hai dân tộc nói chung.

Nhân dịp năm mới Chol Chnam Thmay, thay mặt đoàn, đồng chí Dương Văn Trang chúc cán bộ và nhân dân tỉnh Preah Vihear dồi dào sức khỏe, thành đạt và gặt hái được nhiều thắng lợi; đồng thời, mong muốn thời gian đến, mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và hai tỉnh ngày càng tốt đẹp, bền chặt. Ngoài ra, đồng chí còn chúc tỉnh Preah Vihear sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử tại địa phương diễn ra vào tháng 6 tới.
 

Tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Hồng Thi
Tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Hồng Thi

Đồng chí Dương Văn Trang cũng gửi lời cảm ơn đến tỉnh Pread Vihear đã tạo điều kiện giúp đỡ Đội K52-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia thời gian qua.
 

Đáp lại lời chúc của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Un Chăn Đa đã cảm ơn tình cảm mà đoàn cán bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai đã dành cho Preah Vihear. Ông Un Chăn Đa nhấn mạnh, những gì tốt đẹp trong quá khứ chính là tiền đề vững chắc để hai nước, hai tỉnh tiếp tục duy trì, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị ở hiện tại và tương lai. Thay mặt tỉnh Preah Vihear, Tỉnh trưởng cũng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong thời gian tới.
 

Chúc Tết và tặng quà cho Quân cảnh Preah Vihear. Ảnh: Hồng Thi
Chúc Tết và tặng quà cho Quân cảnh Preah Vihear. Ảnh: Hồng Thi
Tặng quà cho Công an tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Hồng Thi
Tặng quà cho Công an tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Hồng Thi

Tiếp đó, đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai cũng đã lần lượt đến thăm và chúc tết Quân cảnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Preah Vihear; thăm, động viên các chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia trong mùa khô 2016-2017 tại 2 tỉnh Preah Vihear và Stung Treng.

Đoàn công tác tỉnh dâng hương trước hài cốt các liệt sĩ tại Đội K52 đang làm việc ở tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Hồng Thi
Đoàn công tác tỉnh dâng hương trước hài cốt các liệt sĩ tại Đội K52 đang làm việc ở tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Hồng Thi

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.