Thua ngược AS Roma, Juventus chưa thể đăng quang tại Serie A

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thua ngược 1-3 trước AS Roma trong trận đấu mà hàng loạt trụ cột được cất trên ghế dự bị, Juventus vẫn chưa thể đăng quang tại Serie A.
 

Thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng Juventus vẫn là đội vượt lên dẫn trước AS Roma.
Thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng Juventus vẫn là đội vượt lên dẫn trước AS Roma.

Juventus chỉ cần thêm 1 điểm trước AS Roma là sẽ chính thức giành Scudetto thứ 6 liên tiếp. Tuy nhiên, HLV Allegri vẫn quyết định cho hàng loạt trụ cột như Dybala, Alves hay Chiellini nghỉ ngơi, sau khi vừa giành vé vào chung kết Champions League hồi giữa tuần.

Nhập cuộc khá chậm rãi trên sân Olimpico, song Juventus vẫn tìm thấy bàn mở tỷ số ở phút 21. Xuất phát từ pha tấn công trung lộ, Higuain có đường kiến tạo dọn cỗ để Lemina đệm bóng cận thành, đưa Lão bà vượt lên dẫn trước.

Đáng tiếc, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài được 4 phút, khi De Rossi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho AS Roma từ tình huống phạt góc. Dù trước đó, Buffon đã có 2 nỗ lực cứu thua liên tiếp sau những cú dứt điểm từ đội bóng áo bã trầu.

Quyết tâm ngăn cản đối thủ lên ngôi vô địch trên sân Olimpico được AS Roma cụ thể hóa trong hiệp 2. Phút 56, El Shaarawy tung ra pha dứt điểm tinh quái hạ gục thủ thành Buffon, giúp AS Roma vượt lên dẫn trước 2-1.

 

AS Roma phá hỏng giấc mơ vô địch sớm của Juventus.
AS Roma phá hỏng giấc mơ vô địch sớm của Juventus.

Chưa dừng lại ở đó, AS Roma còn tìm thấy bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 65. Người lập công cho đội bóng thủ đô Italia là tiền vệ Nainggolan, với tình huống phá bẫy việt vị và dứt điểm như búa bổ trong vòng cấm địa.

Lội ngược dòng thành công, AS Roma tiếp tục đứng nhì bảng và rút ngắn khoảng cách với Juventus xuống còn 4 điểm. Như vậy, đội bóng thành Turin sẽ phải giành thêm 3 điểm nữa trong 2 vòng đấu còn lại mới có thể lên ngôi ở Serie A mùa này.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm