Đà Nẵng: Bắn pháo hoa từ sà lan giữa sông Hàn vào tối 31-12

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ 21 giờ 15 phút đến 21 giờ 30 phút tối 31-12 ở khu vực phía Đông đầu cầu Rồng sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ sà lan đặt giữa sông Hàn để đón chào năm mới 2017 và kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại cuộc họp sáng 13-12 với các sở, ngành và địa phương liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Đặng Việt Dũng thống nhất chủ trương cho phép UBND quận Sơn Trà phối hợp với Công ty TMDV Đào tạo và Đầu tư Green Hope tổ chức bắn pháo hoa trên sông Hàn vào tối 31-12.

 

Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà trình bày kế hoạch tổ chức chương trình bắn pháo hoa trên sông Hàn vào tối 31-12 .
Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà trình bày kế hoạch tổ chức chương trình bắn pháo hoa trên sông Hàn vào tối 31-12.



Theo đó, từ 19  giờ đến 21 giờ tối 31-12, tại khuôn viên bờ Đông cầu Rồng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Xuân Phú quý” chào mừng kỷ niệm 20 năm TP. Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 1/1/2017). Tiếp đó là chương trình bắn pháo hoa tầm cao (không nhạc nền) kéo dài 15 phút, từ 21 giờ 15 phút – 21 giờ 30 phút, ngay sau khi cầu Rồng chấm dứt chương trình phun lửa, phun nước.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng và Công ty Star Laight sẽ sử dụng hệ thống bắn pháo hoa Fireone thực hiện chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao với các loại hiệu ứng đặc biệt (gồm 700 quả pháo tầm thấp, tầm trung và 800 quả pháo tầm cao) từ sà lan có chiều dài 60m neo trên sông Hàn, cách bờ Đông sông Hàn và cách cầu Rồng 200 mét về phía Bắc cầu sông Hàn.

Phụ trợ cho chương trình này là các màn biểu diễn nhạc nước, nhạc lửa trên cầu Rồng, cuộc đua xe đạp quận Sơn Trà mở rộng tranh Cúp MobiFone; roadshow (xe đạp đồng hành) quanh các tuyến đường trọng điểm để quảng bá cho chương trình; thăm, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bà con ngư dân trên địa bàn quận. Dự kiến tổng kinh phí tổ chức chương trình hơn 7,2 tỷ đồng do Công ty Green Hope cân đối từ nguồn xã hội hóa.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng yêu cầu UBND quận Sơn Trà chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng thành phố và các ngành hữu quan như Văn hóa -Thể thao, Du lịch, Y tế, Môi trường đô thị, GTVT, PCCC, Y tế... đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, đem lại cho người dân và du khách bữa tiệc pháo hoa hấp dẫn nhân dịp đón năm mới 2017 và kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo infonet.vn

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.