Khám phá nơi đa phần đàn ông bán hàng, phụ nữ... mua sắm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến với thành phố Varanasi của Ấn Độ, du khách sẽ được dịp chứng kiến nhiều điều mới lạ mà dường như chỉ có mỗi quốc gia này có, như việc người sống gặp người chết mỗi ngày, hay việc đàn ông ra chợ bán hàng đắt khách hơn phụ nữ.

Vùng đất thánh Varanasi là một trong những điểm thu hút khách du lịch của đất nước Ấn Độ. Du khách tới đây để có dịp tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của nơi này.

 

Những người đàn ông bày bán trái cây và nông sản tại một chợ ở Varanasi.
Những người đàn ông bày bán trái cây và nông sản tại một chợ ở Varanasi.

Là một trong những đô thị lớn và lâu đời của Ấn Độ, hàng hóa tập trung về Varanasi rất nhiều nên có thể xem đây là chợ đầu mối của những địa phương lân cận.

Nơi đây, hầu hết ở những sạp đồ đều được đàn ông đứng bán. Những người đàn ông buôn bán khéo léo và mời gọi khách hàng không thua kém gì những người phụ nữ.

 

Những cửa hàng thức ăn cũng được bày bán bởi những người đàn ông.
Những cửa hàng thức ăn cũng được bày bán bởi những người đàn ông.

Nếu bạn đến chợ vào sáng sớm, khi Mặt Trời chưa mọc và khi khách đi chợ chưa đông, bạn sẽ bắt gặp được cảnh tượng mà hầu như không xuất hiện ở những khu chợ khác trên thế giới. Những người chủ hàng cạo ria, râu và cắt tỉa mái tóc của họ cho gọn gàng, vì họ là những người thuộc cánh mày râu.

Từ trái cây, rau củ quả rẻ tiền, cho đến đồ điện tử hay trang sức đắt tiền, đều được những người đàn ông bày bán. Người mua hàng cũng thích mua ở những cửa hàng do đàn ông đảm nhiệm hơn, có lẽ do giá cả rẻ hơn và họ thường chiều khách hàng hơn.

 

Những cậu bé ra chợ đêm cùng bán hàng với cha mình.
Những cậu bé ra chợ đêm cùng bán hàng với cha mình.

Khách đến mua ở những cửa hàng của cánh mày râu có thể lựa chọn thoải mái, nếu không vừa ý thì có thể không mua rồi rời khỏi cửa hàng, và có thể trả giá để được giảm giá.

Vợ của những ông chủ hàng có thể ra chợ phụ bán cùng chồng, hoặc ở nhà làm việc nội trợ, chăm sóc con cái. Hoặc nhiều người phụ nữ khác tham gia các công việc ở nhà nước, công ty tư nhân, công tác xã hội.

 

Những người phụ nữ mua vải để may những bộ Sari truyền thống từ những người đàn ông.
Những người phụ nữ mua vải để may những bộ Sari truyền thống từ những người đàn ông.

Tuy nhiên, ngoài việc hàng hóa giá rẻ và thái độ phục vụ khách hàng tốt, việc đàn ông Ấn Độ phải ra chợ ngồi bán cũng đến từ một phần do đất nước này có tỷ lệ chênh lệch giới tính cao. Trong hơn 1 tỷ người ở Ấn Độ thì 600 triệu người là đàn ông.

Ở vùng đất thánh Varanasi, du khách có thể gặp những nơi bày bán nhang đèn và củi đốt. Nơi đây còn thu hút khách du lịch bởi đây là nơi hỏa thiêu tập trung hầu hết dân cư Ấn Độ. Người dân Ấn thường đổ về đây để thiêu xác người thân của mình, rồi thả xuôi theo dòng sông Hằng, mong được ra đi thanh thản.

Theo khampha

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.