Vụ 40 đối tượng cướp tang vật tại Chư Pah: Sẽ khởi tố vụ án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 7-5, ông Nguyễn Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah, cho biết: Liên quan đến vụ việc 40 đối tượng cầm hung khí đe dọa lực lượng chức năng để cướp tang vật chở gỗ lậu xảy ra tại tiểu khu 191, thuộc xã Hà Tây, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và xác định có khoảng 21 gốc gỗ bị chặt hạ với khối lượng 38 m3, đủ cơ sở để khởi tố vụ án.
Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định gỗ khai thác trái phép thuộc 3 tiểu khu: 185, 186 và 191 (thuộc xã Hà Tây, giáp ranh với huyện Đak Đoa). Bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu vụ 40 đối tượng cầm hung khí đe dọa lực lượng chức năng để cướp tang vật tên là Cường (trú tại xã Đak Krong, huyện Đak Đoa). Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan để xác minh vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực hoàn tất hồ sơ đề khởi tố vụ án.
Một vụ phá rừng ở xã Hà Tây bị phát hiện trong năm 2017. Ảnh: Trâm Anh
Một vụ phá rừng ở xã Hà Tây bị phát hiện trong năm 2017. Ảnh: Trâm Anh
Trước đó, ngày 9-4, lực lượng chức năng phát hiện 2 vị trí cất giấu gỗ trái tại tiểu khu 191 (xã Hà Tây) với khối lượng hơn 5,7 m3. Đến khoảng 9 giờ ngày 10-4, lực lượng chức năng mở rộng truy quét phát hiện 1 lán trại, 3 chiếc máy cày độ chế, 3 cưa xăng, 4 cưa lam của 3 đối tượng (hộ khẩu thường trú tại xã Hải Yang, huyện Đak Đoa).
Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, có 40 đối tượng đi trên 2 xe ô tô cùng nhiều xe máy cầm theo dao, rựa và 2 khẩu súng ập vào hiện trường đe dọa lực lượng chức năng cướp tang vật. 
Trâm Anh

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.