Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương...
 

Cán bộ chủ chốt toàn tỉnh dự hội nghị. Ảnh: T.N
Cán bộ chủ chốt toàn tỉnh dự hội nghị. Ảnh: T.N

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng gần 400 đại biểu là lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XV, các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu đang sinh sống tại TP. Pleiku, lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc...

Trong thời gian 2 ngày (29 và 30-11), hội nghị được nghe đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng thời, nghe đồng chí Vương Đình Huệ-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) rất quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn và hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản vừa cấp bách và đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng thời, liên quan đến đổi mới và phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; liên quan những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân, về quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; đặc biệt là liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu, nắm bắt nội dung trọng tâm Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi để làm cơ sở kịp thời tuyên truyền phổ biến tại cấp ủy, địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt một cách hiệu quả, cũng như triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của hội nghị, gắn với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội cả nước trong những năm tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.