Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tuyến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn trực tuyến từ Văn phòng Quốc hội đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. Tham dự  phiên họp tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, các đại biểu đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà về công tác quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị. Các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội đưa ra đều xoay quanh công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng, công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị... Nhiều ý kiến đề nghị Bộ trưởng làm rõ trách nhiệm trong quản lý đô thị, việc xử lý các công trình xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất công; giải pháp ngăn chặn lãng phí trong đầu tư, xây dựng...

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, công tác quy hoạch đô thị thời gian qua nhìn chung đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Bộ trưởng thừa nhận quy hoạch đô thị chưa đạt yêu cầu về chất lượng, thiếu đồng bộ. Nguyên nhân do các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chưa tốt chức trách của mình; chưa công khai, minh bạch thông tin quy hoạch. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế, dẫn đến những hậu quả như sử dụng đất không hiệu quả, vi phạm cấp phép xây dựng, lấn chiếm đất đai...
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: Thời gian tới, Bộ sẽ rà soát các phương pháp tính, các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan để sửa đổi, loại bỏ một số thủ tục, quy trình không cần thiết, trùng lặp... Tăng cường phối hợp với các địa phương theo dõi thực hiện quy hoạch. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng, thực hiện quy hoạch. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện các quy định, thể chế về quy hoạch, đảm bảo nâng cao chất lượng, chống lãng phí trong quy hoạch; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, gắn với giao thông đô thị.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.