Đức Cơ: Huy động nhiều nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định phát triển hạ tầng giao thông là điều kiện quan trọng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh, những năm gần đây, huyện Đức Cơ đã huy động nhiều nguồn lực để mở rộng, nâng cấp hàng loạt tuyến đường ở trung tâm huyện và các xã.

  Thi công đường giao thông nông thôn ở huyện Đức Cơ.    Ảnh: T.Q.T
Thi công đường giao thông nông thôn ở huyện Đức Cơ. Ảnh: T.Q.T

Tại thị trấn Chư Ty, thời gian qua, nhiều tuyến đường đã được khởi công và đưa vào sử dụng như: đường Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ, Võ Thị Sáu hay các tuyến đường bờ hồ Công viên huyện… Việc quy hoạch hợp lý khi mở rộng, phóng nhiều tuyến đường mới gắn với việc bố trí, phát triển thêm các khu dân cư, khu cơ quan hành chính, các công trình văn hóa công cộng, hoa viên, hệ thống cây xanh và đèn chiếu sáng đã tạo cho thị trấn Chư Ty có được diện mạo khởi sắc của một đô thị mới, đầy tiềm năng phát triển. Bên cạnh các nguồn vốn xây dựng cơ bản của huyện để làm đường trục chính, thị trấn Chư Ty cũng đã huy động sức dân để làm mới hàng chục km đường bê tông ở các đường hẻm với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Hầu hết người dân ở thị trấn ý thức được việc thuận lợi hơn khi mở thêm những con đường nên đều đồng thuận cao với chủ trương này.

Ở khu vực nông thôn của huyện Đức Cơ, hơn 5 năm trước, nhiều tuyến đường nối từ trung tâm huyện đến xã lầy lội vào mùa mưa và gió bụi vào mùa khô; hệ thống cầu cống còn tạm bợ, nhiều thôn, làng vào mùa mưa còn bị chia cắt, đi lại khá vất vả… Nhưng hiện nay, hệ thống giao thông nông thôn đã có sự kết nối với đường huyện, quốc lộ 19, 14C và tỉnh lộ 664; 93/93 khu dân cư có đường ô tô đến trung tâm thôn, làng; 100% trục đường chính ở các thôn, làng đã được láng nhựa hoặc bê tông xi măng. Tính đến đầu năm 2017, toàn huyện Đức Cơ có hơn 700 km đường huyện và đường xã, trong đó gần 2/3 đã láng nhựa, bê tông xi măng. Đường dân sinh, đường nội đồng đã được phóng tuyến, mở rộng, giảm thời gian đi lại của người dân, tạo điều kiện để phát triển nông-lâm nghiệp, vận chuyển, trao đổi hàng hóa giữa người dân địa phương với các vùng miền trong nước và các tỉnh Đông Bắc Campuchia.

Bà Mai Thị Tứ-Phó Trưởng thôn Phang, xã Ia Lang, vui mừng chia sẻ: “Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chúng tôi đã vận động mỗi gia đình trong thôn đóng góp 200 ngàn đồng và hàng trăm ngày công cùng với vốn Nhà nước làm được gần 1 km đường nhựa. Bà con vui mừng lắm, bản thân tôi cũng thấy rất phấn khởi. Bây giờ giao thông thuận tiện rồi, việc trao đổi buôn bán nông sản làm ra đã thuận lợi hơn mọi năm; việc học hành của các cháu cũng rất thuận tiện; công tác tuyên truyền thuận lợi vì người dân đi họp đầy đủ…”.

Lãnh đạo huyện Đức Cơ cho biết, để giao thông vận tải thực sự đi trước một bước, trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực, phát huy tốt công tác xã hội hóa để phát triển đồng bộ, bền vững mạng lưới giao thông nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, đưa Đức Cơ trở thành vùng kinh tế phát triển năng động của tỉnh.

 Trần Quốc Trung

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.