Từ ngày 10-10 di dời 60 hộ dân khỏi vùng sạt lở ở Đăk Pling

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)Chủ tịch UBND huyện Kông Chro Phan Văn Trung vừa đi kiểm tra tình hình, làm việc với các đơn vị phối hợp để chuẩn bị di dời 60 hộ dân ở làng Brang (xã Đak Pling) ra khỏi vùng sạt lở trước mùa mưa lũ 2016.

 Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Trung (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác di dời 60 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở. Ảnh: H.N
Chủ tịch UBND huyện Kông Chro Phan Văn Trung (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác di dời 60 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở. Ảnh: H.N

Để di dời 60 hộ dân với 243 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở, huyện Kông Chro sẽ huy động hơn 300 người thuộc Đoàn Thanh niên, Cơ quan Quân sự huyện, 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 1-Sư đoàn 2 (Quân khu 5) cùng sức dân tại chỗ. Việc di dời sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ 10 đến 20-10). Khu vực quy hoạch nơi ở mới cho người dân cách nơi ở cũ khoảng 500 mét. 60 hộ dân đã tiến hành bốc thăm và nhận đất (400 m2/lô) chờ ngày di dời.
 

Khu vực quy hoạch là khu đất bằng phẳng cách chỗ ở cũ gần 1 km. Ảnh: H.N
Khu vực quy hoạch là khu đất bằng phẳng cách chỗ ở cũ gần 1 km. Ảnh: H.N

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro ngày 14-9, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã yêu cầu huyện khẩn trương di dời 60 hộ dân về nơi ở mới để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tỉnh đã thống nhất hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để thực hiện việc di dời nhà ở.  

Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.