Vụ mía "đắng" của nông dân các huyện phía Đông Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nắng hạn diễn ra gay gắt trên diện rộng trong năm 2014 và 2015 cùng dịch bệnh hoành hành đã làm cho vụ mía năm 2015-2016 của nông dân các huyện phía Đông Nam tỉnh trở nên “đắng”.

Năng suất mía giảm mạnh do nắng hạn. Ảnh: Q.T
Năng suất mía giảm mạnh do nắng hạn. Ảnh: Q.T

Dù mới chỉ bước vào chu kỳ thu hoạch nhưng có thể khẳng định đây là vụ mía buồn của nông dân các huyện phía Đông Nam tỉnh, bởi năng suất giảm khá mạnh. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do trong năm 2015, diễn biến thời tiết bất lợi, mùa mưa đến muộn, lượng mưa ít và phân bổ không đều dẫn đến hàng ngàn ha mía sinh trưởng, phát triển chậm, thậm chí chết do bị khô hạn.

Nhìn ruộng mía thấp lè tè, lóng mía thì khá ngắn so với những vụ mía trước, anh Nguyễn Lê Vân (đường Lê Hồng Phong, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) buồn bã cho biết: “Thời điểm này năm trước thì tôi đã bắt đầu thu hoạch rồi, nhưng giờ thì chắc phải hơn 1 tháng nữa mới thu hoạch được. Năm nay, trời ít mưa, nắng nóng diễn ra gay gắt và kéo dài dẫn đến ruộng mía của tôi phát triển rất chậm, thậm chí một số chết”. Theo ước tính với hơn 9 ha mía lưu gốc năm 1, vụ này anh Vân chỉ hy vọng thu được khoảng gần 500 tấn, giảm khoảng 30% so với vụ năm trước.

Tương tự, dù có đất màu mỡ lại được đầu tư khá mạnh, tất cả các công đoạn từ trồng, làm cỏ, bón phân đều được ông Cao Xuân Ba (tổ 2, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) đưa cơ giới vào sản xuất, kể cả đầu tư vốn đào ao để lấy nước tưới cho mía. Tuy nhiên, nắng hạn kéo dài, mía khô cháy, nguồn nước không đủ để tưới nên cây mía không phát triển trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 8 dẫn đến năng suất mía giảm khá mạnh. “Nếu như vụ trước với 10 ha mía gia đình tôi thu được hơn 1.000 tấn thì năm nay chỉ thu được hơn 400 tấn, giảm hơn 50%”-ông Ba ngậm ngùi nói.   

 

Ruộng mía của hộ anh Vân thấp lè tè và lóng mía rất ngắn. Ảnh: Q.T
Ruộng mía của hộ anh Vân thấp lè tè và lóng mía rất ngắn. Ảnh: Q.T

Bên cạnh đó, thời tiết trên địa bàn các huyện phía Đông Nam nay nay diễn biến mưa nắng thất thường, đi kèm nền nhiệt độ tương đối cao cùng với việc canh tác lâu năm dẫn đến thoái hóa giống hay sử dụng giống từ các nơi đã nhiễm bệnh… đã tạo điều kiện thuận lợi để bệnh lây lan và phát triển, đặc biệt là bệnh trắng lá mía. Được biết, đây là loại bệnh chưa có thuốc đặc trị nếu đã bị nhiễm bệnh thì cách duy nhất để đối phó là xử lý, tiêu hủy thủ công diện tích bị nhiễm để diệt mầm gây bệnh lây lan ra những diện tích khác.
 

Tổng diện tích mía toàn vùng nguyên liệu của Nhà máy Đường Ayun Pa khoảng 10.800 ha, trong đó huyện Ia Pa có 5.560 ha, Phú Thiện là 4.005 ha, Krông Pa là 210 ha, thị xã Ayun Pa 725 ha và một số ít ở các huyện Chư Sê, Chư Prông. Giá thu mua tại Nhà máy Đường Ayun Pa là 900 ngàn đồng/tấn với 10 chữ đường. Ngoài ra, để hỗ trợ các chủ xe chở mía đúng khổ, đúng tải Nhà máy Đường Ayun Pa đã tăng phí vận chuyển lên 30% so với đầu vụ, lên 94,9 ngàn đồng/tấn.

Theo thống kê, chỉ tính riêng vùng nguyên liệu của Nhà máy Đường Ayun Pa thì vụ mía 2015-2016, khoảng 1.974 ha diện tích mía bị nhiễm bệnh trắng, chiếm 19% diện tích vùng nguyên liệu với tỷ lệ hại từ 1% đến 30%, cá biệt có diện tích tỷ lệ hại 60 đến 90%.

Trao đổi với P.V, ông Lê Minh Trí-Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa cho biết: Diễn biến thời tiết năm 2014 và 2015 trên địa bàn thị xã nói riêng và các huyện phía Đông Nam tỉnh nói chung khá bất lợi. Mùa mưa đến muộn, lượng mưa ít, phân bổ không đều, đặc biệt tình trạng khô hạn diễn ra gay gắt vào các tháng 5, 6, 7 (đây là giai đoạn cây mía phát triển mạnh nhất) làm cho cây mía bị khô cháy, chững lại, không phát triển cộng với dịch bệnh trắng lá mía hoành hành nên năng suất, sản lượng mía năm nay giảm tương đối so với vụ mía năm trước.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

(GLO)- Lần đầu tiên chủ trương xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) được thực hiện ở Gia Lai. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các CCN trên địa bàn, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp của địa phương.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công của UBND TP. Pleiku. Ảnh Hà Duy

Công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

(GLO)- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

(GLO)- Hàng loạt hoạt động hỗ trợ được tỉnh Gia Lai triển khai thời gian qua đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đi kèm với đó, số doanh nghiệp thành lập mới cũng như hoạt động trở lại ngày càng nhiều.
Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.