Gia Lai tiếp tục phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 20-5, lãnh đạo UBND tỉnh đã có buổi làm việc về tình hình kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 với Đoàn công tác Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp làm Trưởng đoàn.
 

Ảnh: Sơn Ca
Ảnh: Sơn Ca

Theo báo cáo của tỉnh, qua 4 tháng đầu năm một số ngành kinh tế tiếp tục có bước khởi đầu thuận lợi được phản ánh qua các chỉ số tăng trưởng như: Toàn tỉnh đã gieo trồng được 61.614 ha cây trồng các loại trong sản xuất vụ Đông Xuân, đạt 101,5% kế hoạch và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.044 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ và dịch vụ hàng hóa đạt 11.663 tỷ đồng, tăng 3,2%; kim ngạch xuất khẩu đat 293 triệu USD, tăng 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ sớm, tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai thực hiện...

Về thu ngân sách, tổng thu trên địa bàn qua 4 tháng đạt 1.027,7 tỷ đồng, đạt 35,3% dự toán Trung ương giao, đạt 31,6% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 84,7% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách đạt 2.262,7 tỷ đồng/4 tháng, đạt 30,29% dự toán Trung ương giao, đạt 28,94% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 102,53% so với cùng kỳ năm trước. Liên quan đến vấn đề giảm thu so dự toán 380,7 tỷ đồng do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18-12-2013 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng đã trao đổi thêm với Đoàn công tác về một số chính sách đặt ra chưa phù hợp với thực tiễn, nhất là đối với địa phương có nguồn thu ngân sách chỉ đảm bảo cân đối dưới 50% như Gia Lai. Đồng thời đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tham mưu Chính phủ điều chỉnh dự toán thu ngân sách 2014, bổ sung phần hụt thu tương ứng để đảm bảo cân đối dự toán chi...

Sau khi ghi nhận những đề xuất của tỉnh, ông Nguyễn Công Nghiệp-Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, vấn đề thu ngân sách đang đặt ra thách thức lớn cho tỉnh khi dự toán 2014 chưa tính đến yếu tố thuế GTGT đối với hàng nông sản. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh dự toán thì Trung ương sẽ không khả thi vì đang là giữa năm 2014 nhưng Bộ sẽ xem xét phần hụt thu như là yếu tố khách quan do thực hiện chính sách thuế mới để xác định mức độ hoàn thành dự toán năm. Do đó, Thứ trưởng đề nghị tỉnh, ngành Thuế địa phương tiếp tục phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm đã được giao.

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Phú Thiện: Cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương

Phú Thiện: Cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương

(GLO)- 

Bên cạnh nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui năm 2024 được UBND huyện Phú Thiện tổ chức trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Phiên chợ nông sản cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản vật đặc trưng của địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.