Kẻ hiếp dâm bé gái đến nguy kịch bị phạt tù chung thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị cáo đã đưa bé gái mới 4 tuổi sang trường nơi mình làm bảo vệ thực hiện hành vi hiếp dâm khiến nạn nhân bị thương tích nặng, ảnh hưởng tới 41% sức khỏe.

 
 Lê Viết Bảo tại phiên tòa sơ thẩm
Lê Viết Bảo tại phiên tòa sơ thẩm



Theo HĐXX, chiều 13-7, cháu L.A.Kh. (SN 2013, hàng xóm của Bảo) đến nhà Bảo để chơi với con của Bảo. Lúc này, Bảo nảy sinh ý định hiếp dâm cháu nhưng do có vợ ở nhà nên Bảo dẫn Kh. sang Trường mầm non Hoa Anh Đào, nơi Bảo làm bảo vệ để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi dùng tay sờ soạng khiến cháu Kh bị đau khóc thét lên thì Bảo dùng tay bịt miệng cháu lại, rồi tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Bảo thấy vậy dùng khăn lau cho bé rồi đưa về nhà mình.

Bảo nói dối vợ rằng vì tức giận nên đã dùng tay đấm vào âm hộ của cháu Kh. Khi 2 vợ chồng Bảo đưa cháu qua nhà gặp bố nạn nhân thì Bảo lại tiếp tục nói dối rằng đã dùng cây chà nhà vệ sinh đâm vào âm hộ của cháu Kh.

Ngay sau đó, bố mẹ cháu Kh đã đưa cháu tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Trong quá trình điều trị, cháu Kh đã kể lại cho bố mẹ nghe toàn bộ sự việc.

Theo kết luận pháp y, cháu L.A.Kh. bị rách màng trinh, âm hộ, âm đạo, túi cùng sau, chảy máu ở ổ bụng. Tỷ lệ thương tích 41%.

C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.