Lãnh đạo huyện Ia Grai đối thoại với người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 20-12, Huyện ủy Ia Grai, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Ia Pếch. Ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và ông Phan Trung Tường-Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và đông đảo người dân trên địa bàn xã Ia Pếch.
Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo khái quát về tình hình kinh tế-xã hội, ANQP của huyện trong năm 2018 và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây.
Trong không khí cởi mở và thẳng thắn, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 10 ý kiến phát biểu trực tiếp, cùng 13 ý kiến đã được trình lên huyện. Nội dung các ý kiến xoay quanh những vấn đề như: việc công nhận quyền sử dụng đất đai như tách sổ, cấp mới, chuyển nhượng còn nhiều thủ tục gây phiền hà, rắc rối cho người dân; cần nhanh chóng sửa chữa, nâng cấp các con đường liên xã; sớm gia cố hồ đập, khảo sát thêm những hồ đập mới tạo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp; cần tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; đề xuất kéo điện quốc gia từ ngã ba làng Ograng đi theo đường cấp phối đến Nông trường Cao su Ia Pếch… 
 Đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Phan Thương.
Ông Nguyễn Hữu Quế-Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Phan Thương.
Với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo huyện đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân. Những vấn đề đại biểu phản ánh tại buổi đối thoại được lãnh đạo huyện và các phòng ban chuyên môn trả lời cụ thể, xác đáng. 
Kết luận buổi đối thoại, ông Nguyễn Hữu Quế-Bí thư Huyện ủy ghi nhận các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn của bà con đối với huyện. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các phòng, ban chuyên môn của huyện nhanh chóng kiểm tra, giải quyết những vấn đề được người dân phản ánh tại buổi đối thoại để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Phan Thương

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.