Thầy giáo dâm ô hàng loạt nữ sinh lãnh cái kết thích đáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hành vi của Nguyễn Đình Lê được HĐXX nhận định là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến quyền được bảo vệ thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em... vì lẽ đó Lê bị tuyên phạt mức án 6 năm tù.

Nguyễn Đình Lê được dẫn giải tới Tòa sáng nay.
Nguyễn Đình Lê được dẫn giải tới Tòa sáng nay.

 

12 giờ 30 phút trưa 8-6, TAND huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) đã bước vào phần tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Đình Lê (SN 1974, trú tại An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) - thầy giáo dâm ô nữ sinh từng khiến dư luận phẫn nộ.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê mức án 6 năm tù.
Hành vi của Lê được nhận định là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến quyền được bảo vệ thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và trật tự xã hội, trật tự nơi công cộng.

Theo cáo trạng được công bố buổi sáng nay, từ khoảng tháng 11-2017 đến ngày 12-4-2018, Nguyễn Đình Lê mở lớp dạy học thêm cho một số học sinh lớp 3 của trường tiểu học An Thượng A tại gia đình mình. Lớp học này thường học vào mỗi buổi sáng thứ 7 hàng tuần (nếu Lê bận thì chuyển dạy sang buổi chiều).

Trong khoảng thời gian đó, Nguyễn Đình Lê khai đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô, không nhằm mục đích giao cấu với 7 học sinh nữ đều học lớp 3 của trường tiểu học An Thượng A.

Điển hình nhất là cháu N.K.L (SN 2009) đã bị Lê dâm ô tới 3 lần. Trong đó, đáng chú ý là lần xảy ra vào một ngày thứ 7 của tháng 11 năm 2017, khi cháu L. cùng một số bạn khác đến nhà Lê học thêm. Tại nhà của mình Lê đã đã gọi cháu L. vào phòng ngủ của hai vợ chồng Lê, rồi đóng cửa phòng, dùng miệng hôn, dùng tay sờ lên các vùng nhạy cảm của cháu L. Hai lần còn lại, Lê thực hiện tương tự.

Bằng thủ đoạn như trên, Lê cũng lần lượt dâm ô đối với những cháu còn lại, lúc thì ở nhà của Lê, thậm chí có lúc là ngay trên lớp học tại trường tiểu học An Thượng A. Mỗi lần thực hiện xong hành vi dâm ô, Lê cho các cháu học sinh bút bi, vòng đeo tay, đồng hồ đeo tay, vở… và dọa các cháu không được nói cho ai biết.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Đình Lê đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bảo Ngân (kienthuc)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.