Cha nhẫn tâm pha thuốc sâu vào sữa cho 3 đứa con ruột uống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 9-1, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, vừa tiếp nhận 3 bệnh nhi bị cha ruột đầu độc bằng cách pha thuốc trừ sâu vào sữa.
 

Bác sĩ thăm khám 1 trong 3 bé bị cha pha thuốc trừ sâu vào sữa cho uống.
Bác sĩ thăm khám 1 trong 3 bé bị cha pha thuốc trừ sâu vào sữa cho uống.

Theo đó, bé Lương Nguyễn Quế Trinh (7 tuổi), Lương Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi), Lương Nguyễn Thanh Nhân (5 tuổi, cùng ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) - là 3 anh em ruột.

Bác sĩ Trần Cao Thái - Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cho biết, 3 bệnh nhi này được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Long Mỹ (Hậu Giang) đến trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu.

Theo các bác sĩ, cả 3 bệnh nhi nhập viện trong biểu hiện lừ đừ, nhiều đàm nhớt, đồng tử co nhỏ.

Các bé được rửa dạ dày và cho uống than hoạt, thuốc đối kháng, truyền dịch dinh dưỡng. Theo tiên lượng cả 3 bệnh nhi này có diễn biến khá, tuy vẫn còn nặng, nói sảng.

Qua khai thác nhanh, các bé bị cha ruột là Lương Hồng Sơn (39 tuổi) pha thuốc trừ sâu vào sữa rồi đưa cho uống. Sau đó người cha cũng uống thuốc trừ sâu tự tử và được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Theo người nhà, sáng hôm qua, cách đây gần 1 tháng chị Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1989, quê An Giang - vợ Sơn) để lại các con ở Hậu Giang cho Sơn nuôi để lên Sài Gòn buôn bán. Hôm qua, chị Liên về Hậu Giang định đưa các con lên Sài Gòn sống. Tuy nhiên, chị Liên chỉ đưa được 1 bé lớn lên Sài Gòn.

Chị Liên cho biết, lúc trước anh Sơn làm thợ hồ. Thời gian gần đây anh này bị bệnh nên chỉ chạy xe ôm. Giữa hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn gì.

Còn bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, Sơn nhập viên trong tình trạng tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, nghi ngờ uống thuốc trừ sâu.

Hiện tại bác sĩ cho Sơn truyền dịch nhằm ức chế hấp thu chất độc và phải theo dõi từ 5-7 ngày.

H.Thanh/vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.