Bắt "trùm" chuyên mua ma túy từ Campuchia về phân phối cho các đại lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Toàn khai nhận chuyên nhận ma túy từ đầu mối ở Campuchia đi giao lại cho các đại lý cấp dưới, quán bar để kiếm lời. Thường y mua ma túy với giá 9.800 USD/thùng (tương đương khoảng 1.000 viên thuốc lắc).

 Đối tượng Toàn và tang vật
Đối tượng Toàn và tang vật



Ngày 5-1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Toàn, thường gọi là "Tùng", sinh năm 1977, ngụ quận 4 để điều tra về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua công tác điều tra 5 địa bàn, trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TPHCM phát hiện có một "đầu nậu" thường xuyên phân phối và bán lại hàng ngàn viên thuốc lắc cho các đại lý lớn, quán bar... Âm thầm đeo bám thì công an phát hiện Toàn, hay còn gọi là "Tùng", là "ông trùm".

Trước tính chất vụ việc, trinh sát đã báo về lãnh đạo của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47), Công an TPHCM và Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C47), Bộ Công an quyết định thành lập chuyên án HN317B.

Chiều ngày 16-12-2017, trinh sát mật phục phát hiện Toàn đi gặp 1 người tên là V. để nhận ma túy ở quận Bình Tân, TPHCM. Khi Toàn vừa đi đến đường số 38, quận 4 thì trinh sát ập vào khống chế bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của Toàn.

Qua kiểm tra, trinh sát phát hiện khoảng 13.000 viên thuốc lắc và 0,5kg Ketamin được giấu bên trong các bao bì cà phê nên đã đưa đối tượng về trụ sở công an.

 

Công an đang kiểm tra tang vật.
Công an đang kiểm tra tang vật.



Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận chuyên nhận ma túy từ đầu mối ở Campuchia. Sau đó, Toàn sẽ lấy ma túy và đi giao lại cho các đại lý cấp dưới, quán bar để kiếm lời. Thường thì Toàn mua ma túy với giá 9.800 USD/thùng (tương đương khoảng 1.000 viên thuốc lắc).

Hiện ban chuyên án đang điều tra mở rộng.

Đan Nguyên (sggp)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.