Cần tổng kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ trên cả nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là kiến nghị của cử tri sau một loạt vụ lãnh đạo bổ nhiệm con cháu, người thân sai quy trình bị xử lý.

Tại thông báo kết luận phiên họp lần thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai là Lê Phước Hoài Bảo giữ các chức vụ từ trưởng phòng đến Giám đốc Sở KH-ĐT không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục...

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ Chính trị họp cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Bộ Chính trị kiểm tra về công tác cán bộ.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ Chính trị họp cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Bộ Chính trị kiểm tra về công tác cán bộ.

Ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, bị kết luận “chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai khi chưa được phê duyệt quy hoạch; để UBND tỉnh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con trai chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn”.

Một trường hợp cán bộ cao cấp khác bị kỷ luật liên quan đến tai tiếng trong bổ nhiệm cán bộ là ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, bị cách mọi chức vụ trong Đảng do khi là Giám đốc Sở Xây dựng đã “ưu ái, nâng đỡ không trong sáng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh” như: tiếp nhận, điều động Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên hợp đồng ở đơn vị sự nghiệp về làm công chức chuyên môn; trong một thời gian rất ngắn bổ nhiệm làm phó trưởng phòng, trưởng phòng, đề nghị quy hoạch chức danh phó giám đốc Sở; việc kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy Sở Xây dựng…

Những trường hợp trên chỉ là điển hình “đã bị lộ”, bởi thực tế còn rất nhiều trường hợp mà trong đó cơ quan chức năng cũng đang xem xét, xử lý.

Phát biểu tại hội thảo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng mới đây, bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư, đã “hé lộ”: “Vừa rồi, có hai ban thường vụ bị kỷ luật vì thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Chắc là còn nữa, nhưng mức độ là thế nào thôi chứ “màu sắc” này là rất rõ”. Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN gửi QH tại kỳ họp thứ 4 vừa qua cũng cho biết: Qua kiểm tra những thông tin báo chí phản ánh và thanh tra công vụ do Bộ Nội vụ đã phát hiện có 9/11 địa phương, 58 trường hợp bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn như: Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Yên Bái và Đà Nẵng; tỉnh Sóc Trăng có 108/550 trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đủ một số tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Cử tri cũng phản ánh đến Ban Dân nguyện của Quốc hội tình trạng nhiều vụ việc bổ nhiệm không đúng quy trình, không đủ điều kiện, bổ nhiệm thừa so với quy định, gian dối trong việc sử dụng bằng cấp...

Cử tri kiến nghị phải tổng kiểm tra, rà soát lại công tác bổ nhiệm cán bộ trên cả nước; xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, đơn vị để xảy ra tình trạng bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đúng quy định.

Hân Vũ/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.