Nổ súng bắn đối tượng cầm lưỡi lê điên cuồng tấn công cảnh sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 20-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Đông Vệ (TP.Thanh Hóa) vừa bàn giao đối tượng Lê Thanh Đức (SN 1974, ở phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) tới Công an thành phố để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.
 

Lực lượng công an khống chế đối tượng.
Lực lượng công an khống chế đối tượng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19-11, Đức mặc áo khoác trùm đầu, đeo khẩu trang và mang theo lưỡi lê đột nhập vào nhà một người dân ở đường Lạc Long Quân (phường Đông Vệ) đe dọa mọi người. Sau đó, Đức chốt cửa cố thủ trong nhà.

Lợi dụng lúc Đức sơ hở, một số người dân đã bỏ chạy ra ngoài, riêng chị Hằng (30 tuổi) bị kẹt ở trong.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Vệ lập tức tới hiện trường vận động Đức bỏ hung khí ra đầu thú. Tuy nhiên, Đức vẫn hung hãn và tuyên bố sẽ giết bất cứ ai lại gần.

Trước tình hình trên, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, một mặt đánh lạc hướng đối tượng để chị Hằng thoát ra ngoài, mặt khác sử dụng đạn hơi cay bắn vào phòng và phá cửa xông vào để khống chế đối tượng. Tuy nhiên, Đức vẫn lao lên và cầm lưỡi lê đâm liên tục về phía lực lượng công an và quần chúng nhân dân, buộc lực lượng công an đã phải nổ súng cảnh cáo.   

Nghe tiếng súng nổ, Lê Thanh Đức không những không dừng lại mà còn cầm lưỡi lê lao thẳng vào lực lượng vây bắt, buộc lực lượng công an phải nổ súng bắn vào chân khiến đối tượng bị thương và chững lại.

Sau đó bị lực lượng công an và quần chúng nhân dân khống chế, tước vũ khí và đưa đối tượng đi bệnh viện sơ cứu. Đồng thời lập hồ sơ ban đầu và chuyển Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, Đức nghiện ma túy và nhiều lần đi đe dọa, “xin đểu” tiền của người dân. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Đức vừa sử dụng ma túy đá và có biểu hiện ngáo đá.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phương Mai/vnmedia

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.