Nổ súng chống trả quyết liệt vì bị truy bắt khi vận chuyển heroin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi bị cảnh sát kiểm tra, Lau đã rút súng K59 thủ sẵn trong người bắn liên tục để thoát thân.

Sồng Thị Dí và Hạng A Lau (vòng tròn đỏ) thời điểm bị bắt giữ
Sồng Thị Dí và Hạng A Lau (vòng tròn đỏ) thời điểm bị bắt giữ


Ngày 1-3, Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt quả tang Hạng A Lau (52 tuổi) và Sồng Thị Dí (41 tuổi), cùng trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 39 bánh heroin.

Trước đó, sau thời gian dài trinh sát, Công an huyện Tân Uyên đã xác định được “mánh khóe” buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn của một nhóm đối tượng trên địa bàn.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24-2, tại địa phận bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tổ công tác Công an huyện Tân Uyên phát hiện Hạng A Lau và Sồng Thị Dí điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

 

39 bánh heroin thu giữ trong chuyên án
39 bánh heroin thu giữ trong chuyên án


Thay vì chấp hành, Hạng A Lau đã điều khiển xe máy lao thẳng vào tổ công tác để tìm cách chạy thoát. Khi tổ công tác dùng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế, Lau đã rút súng K59 giấu trong người bắn thẳng vào lực lượng vây bắt. Phát đạn do Lau bắn ra trúng vào chân của một quần chúng tham gia hỗ trợ vây bắt.

Sau khi nổ súng, Hạng A Lau cùng Sồng Thị Dí bỏ chạy lên khu vực đồi bên đường, bỏ lại hiện trường tang vật là 39 bánh heroin.

Lực lượng Công an huyện Tân Uyên tiếp tục truy đuổi, bắt giữ được Sồng Thị Dí tại khu vực sườn đồi xã Thân Thuộc. Trong khi đó, Hạng A Lau vẫn chạy sâu vào rừng để lẩn trốn và liên tục xả súng về phía sảnh sát.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Lai Châu, lực lượng Công an huyện Tân Uyên đã tìm ra vị trí ấn nấp của Lau, khống chế, tước vũ khí và bắt giữ. Thời điểm bị bắt, trong người Lau có khẩu súng K59 với 7 viên đạn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lau và Dí khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 150 triệu đồng.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.