Vụ siết cổ tài xế taxi: Nam thanh niên mạo nhận sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 1 ngày đấu tranh, Công an đã làm rõ hành vi của nam thanh niên dùng dây thừng siết cổ tài xế xe taxi để cướp tài sản. Anh ta không phải sinh viên mà là bảo vệ một công ty đã nghỉ việc.

 
 Đối tượng Duy và tang vật tại cơ quan công an.
Đối tượng Duy tại cơ quan Công an.



Ngày 9-2, liên quan đến vụ việc “nam thanh niên dùng dây siết cổ tài xế xe taxi”, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 9 đã làm rõ hành vi của nghi can Bàn Văn Duy (20 tuổi, quê Bắc Giang).

Nạn nhân là anh Huỳnh Thanh Vũ (SN 1978, ngụ huyện Cần Giờ, là tài xế taxi của hãng Vinasun).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra quận 9 cho hay, bước đầu, Duy khai nhận mình là sinh viên của 1 trường ở TP. Hồ Chí Minh. Vì không có tiền trả cước xe taxi nên đã nảy sinh ý định dùng dây thừng siết cổ tài xế. Sau quá trình đấu tranh trong 1 ngày, tại cơ quan công an, Duy đã thừa nhận vụ việc.

Để ngụy biện cho hành vi của mình, khi Công an lấy lời khai thì nam thanh niên nói do hoàn cảnh nghèo khổ, cộng thêm đó là sinh viên không có tiền về quê ăn Tết nên đi làm thêm. Với hành động dùng dây siết cổ tài xế, Duy ngụy biện rằng chỉ muốn đe dọa, hù để... không trả tiền.


 

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Công an đã tiến hành làm rõ, thực ra Duy không phải sinh viên mà đang làm bảo vệ cho một công ty ở TP. Hồ Chí Minh nhưng đã nghỉ việc. Do không có tiền mua vé xe về quê thăm gia đình nên nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế taxi. Để thực hiện ý đồ, Duy chuẩn bị 1 sợi dây thừng bỏ vào ba lô rồi đi bộ từ quận 7 sang quận 1 để đón taxi.

Khi đón xe taxi của anh Vũ chở từ quận 1 về quận Thủ Đức, Duy nhiều lần tìm nơi vắng vẻ để gây án nhưng bất thành. Khi xe chạy trên Xa lộ Hà Nội, Duy dùng dây thừng siết cổ anh Vũ yêu cầu đưa tài sản nhưng anh Vũ chống cự, sau đó bị người dân khống chế.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 8-2, Duy lang thang ở quận 1, lại không có xe đi lại nên đón taxi xuống phòng trọ của bạn ở quận Thủ Đức để ở nhờ.

Ngay khi vừa qua khỏi nga tư Bình Thái khoảng 300 mét trên Xa lộ Hà Nội thì bất ngờ Duy dùng sợi dây thừng dài hơn 2 mét choàng vào cổ anh Vũ siết mạnh, kéo ngược về phía sau và yêu cầu tấp xe vào lề. Tuy hoảng sợ nhưng anh Vũ vẫn tìm cách chống cự và hô hoàn để người dân xung quanh phụ khống chế Duy.

Theo Danviet

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.