Vào tận trường đâm chết thầy giáo vì bị từ chối tình cảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo lời khai của Cao Tấn Đạt, do nhiều lần năn nỉ thầy Đ. nhưng bị từ chối, Đạt đã mua con dao giấu trong người. Canh lúc thầy Đ. đi ra nhà vệ sinh sau trường, Đạt bèn lao đến tấn công.
 

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Ngày 12-1, sau khi được cứu sống, Cao Tấn Đạt (26 tuổi), ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã khai nhận với cơ quan công an nguyên nhân đâm chết anh L.M.Đ. (25 tuổi), giáo viên trường tiểu học Long Thạnh 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

Bước đầu, Đạt khai đã có tình cảm đồng tính với thầy Đ. từ hơn 4 năm trước. Tuy nhiên khoảng 1 năm trở lại đây, gia đình thầy Đ. phát hiện và ngăn cấm hai người qua lại. Thầy Đ. cũng nhiều lần đề nghị chấm dứt mối quan hệ với Đạt.

Trưa 10-1, Đạt đi xe ôm đến gần trường tiểu học Long Thạnh 2 đón đường Đ. nói chuyện, mong thầy Đ. suy nghĩ lại nhưng bị từ chối.

Tức giận, Đạt ra chợ Cái Tắc mua một cây dao Thái Lan giấu trong áo khoác rồi quay lại quán cà phê đối diện trường đợi Đ.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, nhìn thấy thầy Đ. từ trong lớp đi ra nhà vệ sinh phía sau trường thì Đạt đi theo và tiếp tục năn nỉ nhưng bị Đ. khước từ.

Đạt liền rút dao tấn công thầy Đ.. Khi nạn nhân nhảy xuống mương nước bỏ chạy thì Đạt nhảy theo đâm thầy Đ. nhiều nhát rồi cũng tự đâm vào người để tự tử.

Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, thầy Đ. đã tử vong ngay sau đó. Đạt được đưa vào bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.