Cả nước nắng tưng bừng, miền Bắc có nơi 29 độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ nay tới mùng 4 Tết, thời tiết cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều có nắng đẹp, thuận lợi cho người dân du Xuân, chúc Tết.
 

Từ Bắc tới Nam, thời tiết nắng tưng bừng ủng hộ người dân vui xuân, chúc Tết.
Từ Bắc tới Nam, thời tiết nắng tưng bừng ủng hộ người dân vui xuân, chúc Tết.

Hôm nay, mùng 2 Tết (29-1), toàn miền Bắc có nắng đẹp từ sáng, nhiệt độ ban ngày tăng 1-3 độ so với hôm qua.

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng lên mức 26-27 độ C, trời ấm áp. Ban đêm và sáng sớm rét nhẹ với mức nhiệt phổ biến 16-20 độ C, một số tỉnh vùng núi đêm rét dưới 16 độ C.

Riêng khu vực các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, trời có nắng từ sớm, nhiệt độ ban ngày cao hơn từ 1-2 độ C lên mức 27-29 độ C, song ban đêm lại rét sâu hơn khi nhiệt độ tụt xuống còn 14-17 độ C. Biên độ nhiệt lớn khiến người dân cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Dự báo thời tiết này sẽ duy trì tại miền Bắc hết mùng 4 Tết. Từ mùng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm 2-3 độ C. Ban đêm lui về mức 15-18 độ, ban ngày lạnh 21-24 độ, trời nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế, hôm nay có sương mù và mưa nhỏ vài nơi vào sáng sớm, đến trưa trời bừng nắng 26-27 độ C, ban đêm rét 17-20 độ.

Từ ngày 31-1 (mùng 4 Tết), khu vực này sẽ bắt đầu có mưa rải rác, nhiệt độ ban ngày giảm còn 22-24 độ C, ban đêm rét 17-20 độ.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ thời tiết từ nay đến hết mùng 5 Tết ít biến động, từ Đà Nẵng vào tới Bình Thuận ban đêm có mưa vài nơi, ngày nắng với nền nhiệt cao nhất lên tới 28-31 độ C, ban đêm trời se lạnh 21-24 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ trời tạnh ráo cả ngày lẫn đêm.

Từ nay đến hết Tết, nhiệt độ ban ngày tại Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C, ban đêm 17-20 độ. Tại Nam bộ cao nhất ở mức 30-33 độ C, ban đêm trời mát 22-25 độ.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.