Hai người cùng trúng 160 tỷ đồng ở Thái Bình và Bến Tre nhận tiền xong quá run

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều ngày 30-12, tại Hà Nội, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức buổi Lễ trao giải Jackpot - Mega 6/45 của kỳ quay số mở thưởng thứ 69 ngày 25-12.

Cảnh lễ trao giải Jackpot cho 2 người may mắn cùng trúng 160 tỷ đồng
Cảnh lễ trao giải Jackpot cho 2 người may mắn cùng trúng 160 tỷ đồng


Hai giải Jackpot trị giá mỗi giải 79.616.492.500 đồng được trao cho các khách hàng đến từ Thái Bình và Bến Tre.

Trước đó, hai người sở hữu chiếc vé có bộ số trùng với bộ số trúng giải Jackpot - Mega 6/45 của kỳ quay số mở thưởng thứ 69 ngày 25-12 là 05 – 12 – 20 – 29 – 34 - 36 đã đến các chi nhánh của Vietlott tại TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng yêu cầu thực hiện thủ tục trả thưởng.

Qua xác minh trên hệ thống và giấy tờ kèm theo, Vietlott xác định hai chiếc vé của hai khách hàng mang đến hợp lệ. Mỗi vé trúng thưởng giải Jackpot với trị giá 79.616.492.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật) được bán ra ở điểm bán hàng tại tỉnh Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

Trong khi vị khách hàng đến từ Bến Tre được Vietlott trang bị cho chiếc mặt nạ Spider-man nhìn khá ngộ nghĩnh thì ông P.V.V đến từ Thái Bình rất cẩn thận khi mang chiếc mặt nạ chú Tễu từ quê nhà đi. Chiếc mặt nạ to, rộng che kín hết phần mặt. Đây là quy định của Vietlott nhằm đảm bảo an toàn cho các khách hàng.


Được phỏng vấn ngay sau khi số tiền kích hoạt chuyển vào tài khoản cả hai khách hàng đều tỏ ra khá hồi hộp, xúc động. Ông N.T.L đến từ Bến Tre run quá, không nói nên lời, chỉ lắp bắp cảm ơn và chúc người chơi sau may mắn.

Trong khi ông P.V.V đến từ Thái Bình chia sẻ: “Tôi nghĩ với số tiền lớn này sẽ làm thay đổi cuộc sống của gia đình, khiến tôi có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Tôi thật quá hạnh phúc nên cũng chưa nghĩ ra phải làm gì với nó”.


Đây là lần đầu tiên, Vietlott tổ chức trao giải Jackpot sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 cho hai khách hàng cùng trúng thưởng tại một kỳ quay số mở thưởng, nâng tổng số khách hàng trúng giải lên 8 người.

Theo quy định Nhà nước, mỗi người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 7.960.649.250 đồng vào ngân sách nhà nước. Ông N.T.L và ông P.V.V mỗi người đã nhận tiền giải thưởng với số tiền là 71.655.843.250 đồng qua hình thức chuyển khoản.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.