Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch nước mong muốn Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp theo đúng chủ trương, đường lối.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.


Sáng nay (17-9), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp thứ nhất thảo luận, cho ý kiến về quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, thực hiện chủ trương “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp...” đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thông qua, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 343, ngày 13/8/2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 19 đồng chí.

Thay mặt lành đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã được Bộ Chính trị phân công làm thành viên Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục phát huy kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo các nhiệm kỳ trước đây; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp theo đúng chủ trương, đường lối do Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch nước cho biết, dự thảo được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2016 đã được nêu nêu trong Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016 trình Bộ Chính trị cho ý kiến tại phiên họp ngày 30-3-2016. Đồng thời cập nhật các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp nêu trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại phiên họp về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, Dự thảo đã được Văn phòng Ban Chỉ đạo gửi lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện trình Ban Chỉ đạo. Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát kỹ các nhiệm vụ cụ thể, đối chiếu với yêu cầu cải cách tư pháp tại cơ quan, tổ chức mình, tham gia ý kiến đóng góp nhằm bảo đảm tính thiết thực, khả thi của các nhiệm vụ cải cách tư pháp từ nay đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 49.

Chủ tịch nước nêu rõ, các nội dung thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ do Bộ Chính trị giao.

Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 và những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 201-2020.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.