Võ Thị Mỹ Tiên chính thức nhận suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 Võ Thị Mỹ Tiên hiện là kình ngư số 1 của Việt Nam tại vòng loại Olympic vừa qua (775 điểm), xếp ngay sau cô là tài năng trẻ 15 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (769 điểm).

Tuyển thủ bơi lội Võ Thị Mỹ Tiên được Liên đoàn Thể thao dưới nước quốc tế (FINA) lựa chọn là vận động viên của Việt Nam giành suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024.

Vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

FINA lựa chọn người có thứ hạng tốt nhất của đội tuyển bơi lội Việt Nam. Võ Thị Mỹ Tiên hiện là kình ngư số 1 của Việt Nam tại vòng loại Olympic vừa qua (775 điểm). Xếp ngay sau cô là tài năng trẻ 15 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (769 điểm).

Tài năng trẻ của Long An cũng là vận động viên nữ duy nhất vượt chuẩn và tham dự giải bơi vô địch thế giới 2023, điều kiện bắt buộc của suất đặc cách Olympic ở môn bơi.

Tuy đến ngày 3/7 FINA mới chốt danh sách, nhưng hiện tại do các vận động viên bơi lội Việt Nam không còn tham dự một giải quốc tế nào nên suất đặc cách chắc chắn thuộc về Mỹ Tiên.

Như vậy, trong 2 kỳ Olympic gần nhất là Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 và Olympic Paris (Pháp) 2024, các kình ngư nữ đều tham dự bằng suất đặc cách.

Thông tin Mỹ Tiên chính thức tham dự Thế vận hội đã được Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) xác nhận. Cô cùng với Nguyễn Huy Hoàng là hai vận động viên bơi lội Việt Nam thi đấu tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh này.

Hiện tại, Nguyễn Huy Hoàng đang thực hiện chương trình tập huấn trọng điểm tại Hungary, cùng với hai người đồng đội tại đội tuyển quốc gia là Phạm Thanh Bảo và Trần Hưng Nguyên.

Vận động viên trẻ Võ Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 29/10/2005, quê quán xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, Long An. Mặc dù không một ai trong gia đình theo nghiệp thể thao, nhưng năm 10 tuổi, Mỹ Tiên được các huấn luyện viên trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh biết đến trong một lần tuyển chọn các vận động viên trẻ.

Đến năm 12 tuổi, Tiên đã bắt đầu giành thứ hạng cao tại các giải bơi lội trong nước. Năm 2019, cô giành được 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng tại giải Bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á.

Hiện cô thuộc quản lý của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Long An.

Sở trường của Mỹ Tiên là nhóm nội dung 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do. Năm 2023, nữ tuyển thủ bơi lội người Long An đã nhận danh hiệu vận động viên nữ bơi xuất sắc nhất sau khi kết thúc giải các vận động viên xuất sắc toàn quốc 2023 Tây Ninh.

Với các thành tích 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại SEA Games 31, qua đó giành Bằng khen của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam vì thành tích đặc biệt xuất sắc, cô đã từng được Tỉnh đoàn Long An đề cử cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Thể thao Việt Nam đã có 14 suất tham dự Olympic Paris 2024, đó là Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên (bơi lội), Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing) Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát (cầu lông), Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh (boxing), Lê Quốc Phong (bắn cung), Hoàng Thị Tình (judo).

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Xu hướng thuê trang phục - Vừa tiết kiệm lại được mặc đẹp

Thuê trang phục: Mặc đẹp, tiết kiệm

(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.

Tượng Labubu có màu xanh bạc hà, được đấu giá hôm 10/6. (Ảnh: Reuters)

Tượng Labubu lập kỷ lục đấu giá khi được "gõ búa"gần 4 tỷ đồng

(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.

Héo hon nghề theo xu hướng

Héo hon nghề theo xu hướng

Nghề sáng tạo nội dung số đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi mạng xã hội (MXH) trở thành một phần trong đời sống của nhiều người. Xu hướng chọn nghề kiếm tiền từ MXH là một thực tế, thậm chí mang đến thu nhập “khủng”, tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng MXH sẽ dừng lại ở đâu.