Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".
Cận cảnh cây đào Nhật Tân cổ thụ thế rồng bay, ẩn mình trong rêu phong đang khoe sắc trên đại lộ Lê-Nin (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Quỳnh Trang

Cận cảnh cây đào Nhật Tân cổ thụ thế rồng bay, ẩn mình trong rêu phong đang khoe sắc trên đại lộ Lê-Nin (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Quỳnh Trang

Anh Đặng Văn Cường 36 tuổi (trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) - chủ vườn cho hay, vài tháng trước, anh đã đặt thuê gốc đào này từ một chủ vườn ở Thường Tín, Hà Nội trong thời gian khoảng một tháng Tết với giá 100 triệu đồng. Tuần trước, để đưa được gốc đào này về Nghệ An, anh đã phải sử dụng loại xe đầu kéo, tiêu tốn hàng chục triệu đồng. Ảnh: Quỳnh Trang

Anh Đặng Văn Cường 36 tuổi (trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) - chủ vườn cho hay, vài tháng trước, anh đã đặt thuê gốc đào này từ một chủ vườn ở Thường Tín, Hà Nội trong thời gian khoảng một tháng Tết với giá 100 triệu đồng. Tuần trước, để đưa được gốc đào này về Nghệ An, anh đã phải sử dụng loại xe đầu kéo, tiêu tốn hàng chục triệu đồng. Ảnh: Quỳnh Trang

Cây đào có chiều rộng tán lá gần 7m, cao 4m, đường kính gốc nơi to nhất gần 25cm, nặng khoảng 3 tấn (bao gồm cả bệ). Ảnh: Quỳnh Trang

Cây đào có chiều rộng tán lá gần 7m, cao 4m, đường kính gốc nơi to nhất gần 25cm, nặng khoảng 3 tấn (bao gồm cả bệ). Ảnh: Quỳnh Trang

Cận cảnh cây đào Nhật Tân cổ thụ thế rồng bay, ẩn mình trong rêu phong đang khoe sắc trên đại lộ Lê-Nin (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Quỳnh Trang

Cận cảnh cây đào Nhật Tân cổ thụ thế rồng bay, ẩn mình trong rêu phong đang khoe sắc trên đại lộ Lê-Nin (phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Quỳnh Trang

Hoa đào có màu sắc tươi tắn, tự nhiên. Ảnh: Quỳnh Trang

Hoa đào có màu sắc tươi tắn, tự nhiên. Ảnh: Quỳnh Trang

Được biết, tuổi của cây khoảng 60 năm. Ảnh: Quỳnh Trang

Được biết, tuổi của cây khoảng 60 năm. Ảnh: Quỳnh Trang

Gốc đào cổ thụ này đã được anh Cường và chủ sở hữu thống nhất giá bán khoảng 200 triệu đồng. Còn nếu cho thuê chơi Tết đến rằm tháng Giêng giá 150 triệu đồng. Ảnh: Quỳnh Trang

Gốc đào cổ thụ này đã được anh Cường và chủ sở hữu thống nhất giá bán khoảng 200 triệu đồng. Còn nếu cho thuê chơi Tết đến rằm tháng Giêng giá 150 triệu đồng. Ảnh: Quỳnh Trang

https://laodong.vn/photo/vi-sao-goc-dao-nhat-tan-duoc-chao-ban-voi-gia-200-trieu-dong-1138978.ldo Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Taylor Swift lại phá kỷ lục

Taylor Swift lại phá kỷ lục

Sau khi lập kỷ lục trên cả ba nền tảng Spotify, Amazon và Apple Music, Taylor Swift thông báo album mới "The Tortured Poets Department" có tổng cộng đến 31 ca khúc. Việc ngôi sao tỷ phú liên tục ra sản phẩm khiến khán giả đứng ngồi không yên.
'Rap Việt' sắp trở lại

'Rap Việt' sắp trở lại

Trải qua 3 mùa phát sóng, 'Rap Việt' không những dành được cảm tình của hàng triệu khán giả mà còn thành công khi gặt hái được hàng loạt giải thưởng uy tín. Mới đây, đơn vị sản xuất cho biết 'Rap Việt' 2024 chuẩn bị lên sóng.