Tuổi trẻ Mang Yang sáng tạo trong gây quỹ Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều chi Đoàn ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tận dụng quỹ đất trống của làng để trồng mì, bời lời và nhận làm công cho người dân để gây quỹ Đoàn. Nhờ cách làm sáng tạo này mà quỹ sinh hoạt của các chi Đoàn luôn dồi dào, là động lực để hoạt động phong trào thêm sôi nổi.
Dẫn chúng tôi đi thăm rẫy mì hơn 2 ha, anh Kưnh-Bí thư Chi Đoàn làng Chưp (xã Lơ Pang) cho biết: Hầu hết đoàn viên, thanh niên làng Chưp đều làm nông, số khác lại không có việc làm. Vì vậy, trước đây, mỗi khi vận động đoàn viên, thanh niên đóng quỹ thường gặp rất nhiều khó khăn, chất lượng hoạt động Đoàn không cao, công tác tập hợp thanh niên càng khó. “Có tháng vì không có quỹ nên nhiều hoạt động không thể tổ chức được”-anh Kưnh bộc bạch.
Năm 2013, nhận thấy nhiều quỹ đất trống của làng Chưp bỏ hoang, Chi Đoàn đề xuất Ban Nhân dân thôn cho mượn để canh tác, gây quỹ. Sau khi được chấp thuận, 38 đoàn viên, thanh niên trong làng đã cùng nhau góp ngày công để trồng 4.500 cây bời lời.
Năm 2015, từ nguồn thu này, Chi Đoàn mua phân bón, thuê máy cày để tận dụng nguồn đất trống của làng trồng thêm hơn 2 ha mì. Đợt thu hoạch mì đầu tiên, Chi Đoàn thu về 37 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Chi Đoàn trích mua áo Đoàn, mua quần áo thể thao, san ủi sân vận động phục vụ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Nhờ cách làm này mà mỗi năm Chi Đoàn thu về khoảng 30-37 triệu đồng.
Đoàn viên, thanh niên chi Đoàn làng Chưp (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) thu hoạch mì. Ảnh: R' Ô Hok
Đoàn viên, thanh niên Chi Đoàn làng Chưp (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) thu hoạch mì. Ảnh: R' Ô Hok
Ngoài ra, từ khi triển khai mô hình gây quỹ, Chi Đoàn cũng đã cho 20 hộ đoàn viên nghèo vay 2-5 triệu đồng/hộ với lãi suất thấp để tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Anh Hnhơk cho biết: “Nhờ có quỹ Chi Đoàn cho vay 4 triệu đồng để mua phân bón, xăng dầu bơm nước tưới cà phê mà vườn cây của gia đình mình phát triển tốt, cho thu nhập ổn định”.
Còn ông Lui thì bộc bạch: “Tôi thấy quỹ Chi Đoàn của các cháu thanh niên trong làng giúp đỡ nhiều người lắm. Năm 2017, gia đình tôi gặp khó khăn cũng được quỹ của các cháu đoàn viên, thanh niên cho vay 4 triệu đồng để tháo gỡ lúc ngặt nghèo”. 
Bên cạnh đó, nhờ nguồn quỹ này mà Chi Đoàn thường xuyên tặng quà cho các em học sinh nghèo, người tàn tật, thương-bệnh binh, gia đình chính sách. “Hàng năm, Chi Đoàn còn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trong làng đi tham quan du lịch ở Quy Nhơn nữa. Hiện tại, nguồn quỹ còn 25 triệu đồng. Sắp tới, Chi Đoàn sẽ trích ra để mua bộ chiêng cho thanh niên trong làng luyện tập”-anh Kưnh cho biết thêm.
Anh Pênh-Phó Bí thư Đoàn xã Lơ Pang-thông tin: Từ khi triển khai mô hình gây quỹ đến nay, đoàn viên, thanh niên làng Chưp rất đoàn kết, hăng hái trong mọi công việc. 
Việc thành lập quỹ xuất phát từ nhu cầu thực tế của đoàn viên, thanh niên. Mặc dù nguồn quỹ không lớn nhưng đáp ứng được các hoạt động phong trào, sinh hoạt thường xuyên của Chi Đoàn. Ngoài ra, mô hình này cũng đã giúp nhiều thanh niên, hộ gia đình có nguồn vốn vay để trồng trọt, chăn nuôi.
Mô hình gây quỹ trồng mì của chi đoàn làng Ktung (xã Hra).Ảnh-R'Ô Hok (2)
Mô hình trồng mì gây quỹ của Chi Đoàn làng Kdung (xã Hà Ra). Ảnh: R'Ô Hok 
Tại Chi Đoàn làng Kdung (xã Hà Ra), mô hình thanh niên gây quỹ bằng hình thức thuê đất trồng mì cũng diễn ra sôi nổi. Theo chị Nguyễn Thị Bích Thúy-Bí thư Đoàn xã Hà Ra: Mô hình gây quỹ của Chi Đoàn làng Kdung được triển khai từ nhiều năm nay. Năm 2014, Đoàn xã phối hợp với Chi Đoàn làng Kdung thuê 1,5 ha đất để trồng mì. Ngoài nguồn thu từ mô hình trồng mì, đoàn viên, thanh niên làng Kdung còn chủ động liên hệ với chủ hộ cần nhân công để làm thuê hoặc đi hái đót trên núi về bán, số tiền thu được sẽ bổ sung vào nguồn quỹ của Chi Đoàn.
“Nhờ cách này, hàng năm, Chi Đoàn có kinh phí để tặng quà cho những hộ đoàn viên khó khăn, đoàn viên nhập, xuất ngũ; đồng thời, mua khung rạp để cho dân làng thuê tổ chức đám cưới, tiệc liên hoan, mua áo Đoàn, sách vở... phục vụ các hoạt động của đoàn viên, thanh niên”-anh Nếu-Bí thư Chi Đoàn làng Kdung-chia sẻ.
Tương tự, tại xã Đak Djrăng, mô hình gây quỹ chi Đoàn được triển khai từ năm 2016 tại 4 làng: Hrak, Đê Gơl, Brếp và Đê Rơn. Hàng năm, vào mùa thu hoạch cà phê, đoàn viên, thanh niên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đi làm công cho các hộ cần thuê nhân công, số tiền thu được sẽ được bổ sung vào quỹ Đoàn. Nhờ đó, sau mỗi vụ thu hoạch cà phê, các chi Đoàn có kinh phí để hoạt động. 
Trao đổi với P.V, anh Vũ Danh Mạnh-Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang-cho biết: “Toàn huyện có 80 chi Đoàn thôn, làng, tổ dân phố. Trong đó có hơn 50% chi Đoàn có mô hình gây quỹ thanh niên. Hoạt động gây quỹ không chỉ hiệu quả ở mặt kinh tế mà còn giúp gắn kết đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Huyện Đoàn sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình này trong thời gian tới”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Bé An Nhiên có niềm đam mê và tình yêu đặc biệt với cây đàn t'rưng. Ảnh: Vũ Chi

Nahria Rose An Nhiên và tình yêu tiếng đàn t’rưng

(GLO)- Mới 8 tuổi nhưng cô bé dân tộc Cơ-ho Nahria Rose An Nhiên đã bộc lộ năng khiếu đánh đàn t’rưng. Với khả năng làm chủ sân khấu cùng ngón đàn điêu luyện, các tiết mục trình diễn của em luôn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

Héo hon nghề theo xu hướng

Héo hon nghề theo xu hướng

Nghề sáng tạo nội dung số đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi mạng xã hội (MXH) trở thành một phần trong đời sống của nhiều người. Xu hướng chọn nghề kiếm tiền từ MXH là một thực tế, thậm chí mang đến thu nhập “khủng”, tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng MXH sẽ dừng lại ở đâu.

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…

Nhiều hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Gia Lai

Nhiều hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 31-5, sau lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 tại Quảng trường huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai), đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người dân, học sinh, thiếu nhi tại nhiều địa phương thuộc huyện Chư Păh và TP. Pleiku.

Tuổi trẻ Bình Định với phong trào 'Bình dân học vụ số'

Tuổi trẻ Bình Định với phong trào 'Bình dân học vụ số'

Tại Bình Định, phong trào "Bình dân học vụ số" do Tỉnh Đoàn phát động đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về chuyển đổi số, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng xã hội số.

Học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước

(GLO)- Thời gian qua, Chi hội Phụ nữ thôn 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) luôn gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo gương Bác. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

(GLO)- Với khẩu hiệu “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) không chỉ trao tặng quần áo, đồ dùng thiết yếu cho người nghèo mà còn giáo dục tinh thần nhân văn cho các em học sinh.