Từ Quảng Ngãi vào Bình Định thực hiện hàng loạt vụ trộm ở siêu thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ sau vài giờ đón xe vào Bình Định, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa.

Ngày 3-3, Công an phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã chuyển giao Lâm Thị Hồng (61 tuổi; ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quy Nhơn để tiếp tục làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".

 

Lâm Thị Hồng sau khi bị bắt giữ
Lâm Thị Hồng sau khi bị bắt giữ


Theo tài liệu điều tra ban đầu, chiều 1-3, Lâm Thị Hồng đi xe khách từ tỉnh Quảng Ngãi vào TP Quy Nhơn với mục đích trộm cắp tài sản để tiêu xài cá nhân. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Hồng vào siêu thị Big C lấy trộm 30 chai dầu ăn, 16 hộp sữa bột, tổng trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút, Hồng đến siêu thị Co.opmart Quy Nhơn lấy trộm 20 hũ yến, 17 lon sữa ông Thọ thì bị bảo vệ phát hiện nên phải trả 1,3 triệu đồng mua số hàng trên. Tiếp theo, khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đi ăn khuya, phát hiện có tiệm tạp hóa mở cửa nhưng không có người nên Hồng lẻn vào trộm 1 thùng bia Tiger mang về nhà nghỉ cất giấu.

Sáng 2-3, Hồng quay lại siêu thị Big C với ý định tiếp tục trộm đồ thì bị nhân viên an ninh phát hiện, báo cáo Công an phường Ghềnh Ráng phối hợp làm rõ.

Theo Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Khi biết Công ty AIC đồng ý cho Công ty Gene Việt liên danh gói thầu giai đoạn 1 dự án thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Phan Quốc Việt liền chỉ đạo giao lại Cty Việt Á đứng tên liên danh và thực hiện các thủ tục thay vì thấy công ty này chưa đủ năng lực.
Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.