"Tú ông" điều 4 "chân dài" bán dâm cho khách giá 500.000 đồng/lượt, bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Mỗi lần mua dâm, khách phải trả là 500.000 đồng/lượt. Trong đó "Tú ông" thu 300.000 đồng tiền "hoa hồng", số còn lại gái bán dâm hưởng.
 


Chiều 8-5, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với "Tú ông" Mai Văn Sai (63 tuổi, ngụ thôn Hà Dương, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) về hành vi chứa mại dâm.

 

"Tú ông" Mai Văn Sai
"Tú ông" Mai Văn Sai



Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 4-5, lực lượng điều tra Hình sự Công an TP Đồng Hới đã triệt phá tụ điểm hoạt động mua bán dâm tại khách sạn Hải Âu 2, ở thôn Mỹ Cảnh (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) do Mai Văn Sai làm quản lý. Phát hiện, bắt quả tang tại các phòng: 203, 204, 205 và 303 có 4 đôi nam, nữ thanh niên đang mua bán dâm.

 

Khách sạn Hải Âu 2
Khách sạn Hải Âu 2



Các "chân dài" trong đường dây của "Tú ông" Mai Văn Sai bị bắt quả tang gồm: Lê Thị Ng. (SN 1994, trú xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa), Đinh Thị Ng. (SN 1992, trú xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa), Lê Thị Phương Th. (SN 1979, trú tại Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), Hà Thị Ph. (SN 1991, ngụ xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch)

Bước đầu, gái bán dâm khai nhận, mỗi lần mua dâm khách phải trả là 500.000 đồng/lượt, tiền được đưa trực tiếp và thông qua người quản lý là Mai Văn Sai. Sau khi bán dâm xong cho khách, gái bán dâm được ông Sai đưa 200.000 đồng/lượt.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null