(GLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa công bố Báo cáo thường niên năm 2025 về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó cho biết cơ quan chức năng đã phối hợp với lực lượng công an xử lý nhiều vụ việc liên quan đến đa cấp biến tướng.
(GLO)- Ngày 12-6, tại phường Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành, nhất là cơ quan công an, xử lý nghiêm minh trường hợp hoạt động đa cấp biến tướng để nâng cao tính răn đe và ngăn ngừa sớm hệ lụy xấu cho xã hội.
(GLO)- Trước sự xuất hiện của các hình thức đa cấp biến tướng, nhằm ngăn ngừa rủi ro, không để người dân vướng vào những bẫy lừa, gây thiệt hại không đáng có, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực phối hợp tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
(GLO)- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa thông báo xử phạt 3 doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh tổng cộng 605 triệu đồng do vi phạm kinh doanh đa cấp.
(GLO)- Để hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đi vào khuôn khổ pháp luật, các ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đã tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn các hình thức biến tướng.
(GLO)- Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính hoạt động, ngăn ngừa các hành vi có tính chất lừa đảo núp bóng loại hình này, Sở Công thương Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025.
(GLO)- Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hình thức hoạt động có điều kiện theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, ngành chức năng đã tăng cường công tác quản lý nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bán hàng đa cấp phát triển, đồng thời ngăn chặn các hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Kế hoạch số 1082/KH-UBND về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (PTĐC) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Khoảng 19 giờ, ngày 21-5, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã huy động hàng trăm lực lượng gồm: Cảnh sát cơ động; Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường… tiến hành khám xét một “động“ đa cấp tại địa chỉ KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Qua điều tra xác minh, Công ty RFIVN không phải là công ty đa quốc gia, không tham gia vào những dự án như đã 'nổ', hoàn toàn không có kinh doanh gì để sinh lợi nhuận
Liên quan đến vụ việc 32.000 người tố bị Công ty Cổ phần Modern Tech (trụ sở đặt tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, Q.1) lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng, sau nhiều ngày im lặng, các 'ông trùm' đường dây này đã lên tiếng, đùn đẩy cho nhau.
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng vừa ký Công văn số 5138/UBND-KT yêu cầu các sở, ngành trong tỉnh tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp.