Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống nước CH Bulgaria Rumen Radev nhất trí thông qua Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên “Đối tác chiến lược”.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng, duy trì đà quan hệ tích cực và đạt được các kết quả đáng ghi nhận.
(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 249 năm Quốc khánh Hoa Kỳ (4/7/1776-4/7/2025) và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (11/7/1995-11/7/2025), chiều 4-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Hữu nghị Việt-Mỹ tổ chức buổi gặp mặt thân mật.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam và Belarus ký kết Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
(GLO)- Quyết định phê chuẩn hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện với Iran đã được Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) thông qua tại phiên họp toàn thể ngày 8/4.
Tây Ban Nha là nước EU đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam, trong gần 50 năm qua, mối quan hệ song phương Việt Nam-Tây Ban Nha đã ngày càng phát triển bền chặt và toàn diện.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Séc Petr Fiala đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Séc.
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam-Brazil chỉ đạo lãnh đạo hai Bộ Ngoại giao sớm triển khai xây dựng và hoàn tất trong thời gian sớm nhất các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/8.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25-27/3/2018.
Chiều tối 16-9, tại thủ đô Manila, Philippines, bên lề Đại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 38 (AIPA-38), Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn đại biểu Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện), bà Olga Epifanova.
Theo Phái đoàn Việt Nam tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cuộc họp lần thứ 8 Ủy ban hợp tác chung (JCC) ASEAN-Hoa Kỳ đã diễn ra tại Jakarta (Indonesia) ngày 4-4 nhằm kiểm điểm hợp tác hai bên thời gian qua và bàn phương hướng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới.
Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng được mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp nhất từ trước đến nay, tin tưởng về chính trị, tăng cường hợp tác và hỗ trợ kinh tế, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Đó là nhận định chung được lãnh đạo hai nước đưa ra khi đánh giá về mối quan hệ đã có bề dày gần 45 năm phát triển.
Việt Nam và Nhật Bản cùng nằm ở châu Á-Thái Bình Dương. Sự tin cậy về chính trị, sự tương đồng về văn hóa giữa hai dân tộc cũng như những thành quả đầy ấn tượng của hợp tác trong suốt hơn 40 năm qua là nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ để đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, hướng tới tương lai của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng.