Trên 100 người đồng diễn kỷ niệm Ngày quốc tế yoga lần thứ 10 tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 28-8, trên 100 học viên đến từ 10 câu lạc bộ trên địa bàn TP. Pleiku đồng diễn giao thức yoga tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai trong lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế yoga lần thứ 10.
Đồng diễn giao thức yoga kỷ niệm Ngày Quốc tế yoga lần thứ 10 tại Gia Lai. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Đồng diễn giao thức yoga kỷ niệm Ngày Quốc tế yoga lần thứ 10 tại Gia Lai. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Sự kiện do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với Sở Ngoại vụ, UBND TP. Pleiku tổ chức. Dự sự kiện có ông Pankaj Kumar-Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các nhà tài trợ và gần 800 người dân, thành viên các câu lạc bộ yoga, khiêu vũ thể thao.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Lê Nam-Phó giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm Ngày quốc tế yoga lần thứ 10 cho biết, Ngày Quốc tế yoga lần thứ 10 mang thông điệp “Yoga vì bản thân và xã hội” nhấn mạnh vai trò của bộ môn này đối với cá nhân và cộng đồng, đồng thời yoga cũng là cầu nối cá nhân với xã hội.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế yoga lần thứ 10 đã và đang diễn ra trên 40 tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Gia Lai. Giao lưu văn hóa, thể thao nói chung và yoga nói riêng đã trở thành cầu nối đưa nhân dân 2 nước Việt Nam-Ấn Độ đến gần nhau hơn. Đồng thời, yoga sẽ càng có sức lan tỏa, giúp mọi người có sức khỏe tốt và một lối sống lành mạnh.

Ông Đỗ Lê Nam-Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Gia Lai tặng hoa cho ông Pankaj Kumar-Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế yoga lần thứ 10. Ảnh HOÀNG NGỌC

Ông Đỗ Lê Nam-Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Gia Lai tặng hoa cho ông Pankaj Kumar-Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế yoga lần thứ 10. Ảnh HOÀNG NGỌC

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh- ông Pankaj Kumar bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của tỉnh Gia Lai trong việc quảng bá yoga. Ông Pankaj Kumar cho biết trong 1 thập kỷ qua, nhân loại đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của yoga không chỉ ở Ấn Độ mà trên toàn cầu, trở thành môn luyện tập phổ biến, được hàng triệu người đón nhận.

Yoga vượt qua biên giới quốc gia, đoàn kết các cá nhân trong hành trình tìm kiếm sức khỏe, hòa hợp và hòa bình. Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh mong rằng Ngày Quốc tế yoga sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị của 2 dân tộc, đem đến sức khỏe cho tất cả mọi người.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 10 năm Ngày quốc tế yoga lần thứ 10 tại Gia Lai:

Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế yoga lần thứ 10 thu hút đông đảo người dân, thanh thiếu niên tham gia, cổ vũ. Ảnh: HOÀNG NGỌC
Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế yoga lần thứ 10 thu hút đông đảo người dân, thanh thiếu niên tham gia, cổ vũ. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

null