Tranh thủ cuối năm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với quy mô tín dụng đang ở ngưỡng 3.417 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai hiện nằm trong tốp các chi nhánh có dư nợ lớn trên toàn quốc. Trong 3 tháng cuối của năm nay, đơn vị đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng thêm 80 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 3.497 tỷ đồng.

 Ngân hàng Chính sách Xã hội là một trong những kênh tín dụng quan trọng. Ảnh: Đ.T
Ngân hàng Chính sách Xã hội là một trong những kênh tín dụng quan trọng. Ảnh: Đ.T

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) Gia Lai đã làm tốt vai trò cầu nối tín dụng, là kênh vốn quan trọng thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Với việc bám sát nghị quyết của Hội đồng Quản trị, VBSP Gia Lai đã chủ động tranh thủ nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vay của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện chất lượng đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
 

Nguồn vốn chính sách giải ngân 9 tháng qua trên địa bàn Gia Lai đã góp phần giúp cho 11.682 lượt hộ nghèo và 5.203 hộ cận nghèo được vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm cho trên 1.401 lượt lao động; tạo điều kiện cho 1.023 lượt học sinh-sinh viên được vay vốn đi học; giải quyết cho 2 đối tượng học nghề đi xuất khẩu lao động; xây dựng 9.712 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Thông qua các chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn..., doanh số cho vay của VBSP Gia Lai đến hết tháng 9-2016 đạt 910 tỷ đồng/34.331 lượt khách hàng (đạt 136,5% so cùng kỳ năm 2015); doanh số thu nợ đạt 607 tỷ đồng (đạt 127,5% so cùng kỳ năm 2015). Kết quả này đã nâng tổng dư nợ của VBSP Gia Lai đạt mức 3.417 tỷ đồng, tăng 303 tỷ đồng so đầu năm (tỷ lệ tăng 9,73% và đạt 99,73% kế hoạch). Qua thống kê, các chương trình tín dụng có dư nợ tăng là cho vay hộ nghèo (tăng 130,496 tỷ đồng), cho vay hộ cận nghèo (tăng 127,901 tỷ đồng), cho vay hộ mới thoát nghèo (tăng 87,771 tỷ đồng), cho vay nước sạch-vệ sinh môi trường (tăng 44,1 tỷ đồng).

Kết quả trên cho thấy, hoạt động tín dụng chính sách đã thực sự ổn định, nguồn vốn vay được phát huy tối đa khi được kết hợp, lồng ghép với các chương trình, dự án, các hoạt động chính trị-xã hội khác, giúp người vay sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo nguồn tích lũy để trả lãi, trả vốn đúng kỳ hạn. Nhờ vậy, chất lượng tín dụng ủy thác thông qua các hội-đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng được củng cố, giảm thiểu tỷ lệ rủi ro. Tổng nợ xấu đến 30-9-2016 chỉ chiếm 0,3%/tổng dư nợ. trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,19% dư nợ; nợ khoanh chiếm 0,11% dư nợ, giảm 411 triệu đồng so với đầu năm.

Bước vào quý IV-2016, VBSP Gia Lai xác định, đây là thời điểm quan trọng cần đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Đồng thời, VBSP Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu huy động vốn đến cuối năm đạt 200,4 tỷ đồng, dư nợ đạt 3.497 tỷ đồng, tỷ lệ thu lãi đạt 100%, nợ quá hạn dưới 0,2%/tổng dư nợ.

Để đạt mục tiêu này, VBSP Gia Lai sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, huy động nguồn vốn tại chỗ để mở rộng cho vay theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu vốn các chương trình tín dụng trọng tâm như: cho vay học sinh-sinh viên (học kỳ I năm học 2016-2017), cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn II theo kế hoạch Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn (2011-2015) trên địa bàn tỉnh...

Hải Bình

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

null