Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ: Khó khăn từ nhận thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mới đây, Gia Lai được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp 30.100 liều vắc xin Moderna để tiêm mũi 2, mũi 3 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận vắc xin, nhiều địa phương trong tỉnh lại gặp khó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng.
Mặc dù thường xuyên tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh vận động phụ huynh đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhưng số trẻ được đưa đến các điểm tiêm chủng còn rất thấp. Theo các nhân viên y tế, 1 lọ vắc xin Moderna có 20 liều, khi khui 1 lọ vắc xin phải có 20 trẻ cùng tiêm. Tuy nhiên, số trẻ đến tiêm rất ít dẫn đến hao hụt lượng vắc xin khá lớn.
Tại phường Hội Thương (TP. Pleiku), việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt này diễn ra từ ngày 14-12 đến nay. Trạm Y tế phường được cấp 6 lọ vắc xin Moderna để tiêm cho khoảng 120 trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Đến sáng 17-12, các nhân viên y tế đã khui 5 lọ vắc xin nhưng chỉ tiêm được cho khoảng 70 trẻ. Y sĩ Lê Thị Hưởng chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ gọi điện thoại cho gia đình có trẻ trong diện tiêm vắc xin đợt này mà còn cử nhân viên thường xuyên tuyên truyền, vận động; đồng thời tổ chức tiêm vắc xin ngay tại trường học nhưng số lượng trẻ đến tiêm vẫn lác đác”.
Nhân viên y tế phường Hội Thương, TP. Pleiku khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ. Ảnh Như Nguyện
Nhân viên y tế phường Hội Thương, TP. Pleiku khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ. Ảnh: Như Nguyện
Tương tự, Trạm Y tế phường Ia Kring (TP. Pleiku) cũng cử nhân viên y tế đến các trường học để tiêm vắc xin nhưng kết qua không mấy khả quan. Trung bình khui 1 lọ 20 liều thì chỉ tiêm khoảng 10 liều. Số liều vắc xin còn lại đành phải đưa vào diện bị hao hụt. Y sĩ Văn Thị Kim Mai-Phó trạm trưởng Trạm Y tế phường Ia Kring-cho rằng: Nguyên nhân là do người dân thấy dịch bệnh tạm ổn nên chủ quan. Cũng có trường hợp bị tác động bởi những thông tin sai lạc nên không muốn cho con em tiêm vắc xin.
Theo ông Trương Thanh Liêm-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, đơn vị đã nỗ lực triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ nói riêng, người dân nói chung nhưng số người đến tiêm chủng vẫn rất ít. “Tôi cho rằng, việc tiêm vắc xin cho trẻ cần có sự phối hợp chặt chẽ của ngành Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị trường học cập nhật danh sách đầy đủ những trường hợp trẻ chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19, đã tiêm mũi 1 và tiếp tục tuyên truyền, vận động để phụ huynh hiểu tầm quan trọng của tiêm vắc xin trong phòng bệnh cho trẻ, từ đó đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ”-ông Liêm nói.
Theo thống kê, toàn tỉnh có trên 212 ngàn trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tính đến ngày 18-12, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt trên 95%, mũi 2 đạt gần 66%. Về số vắc xin Moderna được cấp đợt này gồm 30.100 liều được ưu tiên tiêm mũi 1, mũi 2 (liều cơ bản) cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, trong đó ưu tiên tiêm mũi 2 cho trẻ đã được tiêm mũi 1. Thời gian triển khai kết thúc trước ngày 25-12-2022.
Ngành Y tế khuyến cáo trẻ phải tiêm ít nhất 2 liều cơ bản để đảm bảo tạo miễn dịch phòng bệnh, giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong do Covid-19. Ảnh: Như Nguyện
Ngành Y tế khuyến cáo trẻ phải tiêm ít nhất 2 liều cơ bản để đảm bảo tạo miễn dịch phòng bệnh, giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong do Covid-19. Ảnh: Như Nguyện
Về tình hình dịch Covid-19, trung bình mỗi ngày, toàn tỉnh ghi nhận từ 5 đến 10 trường hợp mắc bệnh. Trong tháng 11-2022, Gia Lai ghi nhận 3 trường hợp tử vong liên quan đến căn bệnh này. Điều đó cho thấy dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và khó lường. Vì vậy, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ là hết sức cần thiết. 
Ông Nguyễn Văn Đồng-Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh-khẳng định: Trong giai đoạn hiện nay, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 vẫn hết sức quan trọng. Ngành Y tế khuyến cáo người dân nên đi tiêm chủng đầy đủ. “Đến nay, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng trên 18 tuổi đã cơ bản đảm bảo mục tiêu đề ra. Đối với trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tiêm đủ 2 liều cơ bản còn thấp; trong khi đó, trẻ phải tiêm ít nhất 2 liều cơ bản để đảm bảo tạo miễn dịch, giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong do Covid-19. Ngành Y tế tỉnh tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, tập trung cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và từ 12 đến dưới 18 tuổi. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục phối hợp tuyên truyền để phụ huynh cho trẻ đi tiêm chủng đầy đủ”-ông Đồng nhấn mạnh.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

null