Thông tin Chi Pu nhận cát-xê 3 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Con số cát-xê Chi Pu nhận được khi tham gia biểu diễn thương mại tại Trung Quốc được lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội ở Việt Nam. Khán giả nghi ngờ về tính xác thực vì có nhiều sai sót ở trang web báo giá. 

Trên nhiều trang cộng đồng đang chia sẻ thông tin Chi Pu nhận cát-xê 800.000 NDT (tương đương 2,8 tỷ đồng) tại Trung Quốc. Thông tin này được được trang web không rõ nguồn gốc đăng tải, xếp cát-xê của Chi Pu trên nhiều cái tên từng tham gia Chị đẹp đạp gió mùa 4 như Cung Lâm Na, Thái Thiếu Phân, Lưu Dật Vân (Amber), MARiA…

Đối với nghệ sĩ Việt, 2,8 tỷ đồng là con số lớn dành cho những gương mặt top đầu, ngay cả nghệ sĩ Trung cũng phải là sao được quan tâm nhất định. Chính vì vậy, nhiều khán giả nghi ngờ, đặt ra tính xác thực của trang web này.

Nhiều khán giả chỉ ra thông tin về Chi Pu trên web sai ngày sinh. Hình ảnh đại diện cũ từ những năm 2010, không phải hiện tại. Thông tin gây chú ý duy nhất là giá một buổi diễn thương mại lên đến 800.000 NDT.

“Chi Pu hiện là nghệ sĩ độc quyền của Ryce Entertainment tại Trung Quốc. Báo giá nhưng không có địa chỉ mail, logo công ty”, “Biểu diễn thương mại còn tùy thuộc vào tính chất chương trình, bao nhiêu bài hát, trình tự diễn, không ai ghi chung chung như vậy”, “Nếu là sự thật thì 800.000 NDT không phải là con số cao ở bên Trung Quốc. Tuyến 18 (chỉ các diễn viên kém nổi, thường đóng vai phụ) cũng nhận được số tiền tương tự. Còn nghệ sĩ hạng A luôn tính bằng triệu đến chục triệu NDT”… khán giả bình luận.

Trước đó, giám đốc truyền thông công ty giải trí tại TPHCM cho biết thời điểm năm 2020, để mời Chi Pu biểu diễn với 3 ca khúc, họ phải bỏ ra khoảng 115-160 triệu đồng.

Sau khi tham gia show Chị đẹp bản Trung, Chi Pu tích cực chạy show ở cả hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Cô được mời tham gia nhiều show giải trí tại thị trường tỷ dân, diễn tại một số lễ hội âm nhạc.

Chi Pu tại show Đạp gió bản Trung.
Chi Pu tại show Đạp gió bản Trung.

Nói về chuyện cát-xê tăng ra sao sau thành công tại show Chị đẹp, Chi Pu cho hay: “Khi mình trở nên tốt hơn, giỏi hơn và mang lại nhiều giá trị, chắc chắn bản thân mong muốn cát-xê xứng đáng ở những dự án tham gia. Tuy nhiên, tôi luôn có cam kết với bản thân là dù mình có đi đến đâu và được đón nhận ra sao, đối với thị trường Việt Nam, tôi sẽ luôn trân trọng, cống hiến hết sức”.

Năm 2023, cô tham gia bộ phim Người mặt trời và chia sẻ không quan tâm đến cát-xê vì thích nhân vật, tạo hình và sự mới mẻ của tác phẩm.

Theo Hà Trang (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Xu hướng thuê trang phục - Vừa tiết kiệm lại được mặc đẹp

Thuê trang phục: Mặc đẹp, tiết kiệm

(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.

Tượng Labubu có màu xanh bạc hà, được đấu giá hôm 10/6. (Ảnh: Reuters)

Tượng Labubu lập kỷ lục đấu giá khi được "gõ búa"gần 4 tỷ đồng

(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.

Héo hon nghề theo xu hướng

Héo hon nghề theo xu hướng

Nghề sáng tạo nội dung số đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi mạng xã hội (MXH) trở thành một phần trong đời sống của nhiều người. Xu hướng chọn nghề kiếm tiền từ MXH là một thực tế, thậm chí mang đến thu nhập “khủng”, tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng MXH sẽ dừng lại ở đâu.