Thắp sáng ước mơ hoàn lương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn động viên thanh niên lầm lỗi tích cực học tập để tái hòa nhập cộng đồng, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trại giam Gia Trung và Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp, mô hình thiết thực và hiệu quả.
Hành trình của niềm tin
Đoàn công tác của Hội LHTN Việt Nam tỉnh với sự tham gia của 20 y-bác sĩ thuộc Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh vừa tổ chức hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022-chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 và Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương tại Phân trại số 4 (Trại giam Gia Trung). Với sự sắp xếp của các cán bộ trại giam, 200 phạm nhân được tập trung để tham gia chương trình. Để chương trình diễn ra đúng thời gian, các y-bác sĩ nhanh chóng kê giường bệnh, sắp xếp bàn ghế để khám bệnh cho các phạm nhân.
Được các y-bác sĩ trẻ tận tình khám bệnh, nhiều phạm nhân rất vui. Phạm nhân Nguyễn Khắc Hiển chia sẻ: “Các y-bác sĩ thăm khám rất tận tình, thái độ tôn trọng nên chúng tôi phần nào vơi bớt được mặc cảm. Chúng tôi mong có nhiều hoạt động như thế này được tổ chức tại trại. Tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được hòa nhập cộng đồng”. 
Anh Đỗ Đức Thanh (thứ 2 từ phải qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng quà cho các phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Gia Trung. Ảnh: Phan Lài
Anh Đỗ Đức Thanh (thứ 2 từ phải qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng quà cho các phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Gia Trung. Ảnh: Phan Lài
Chị Lưu Thị Thương-thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh-cho biết: “Đây là lần thứ 3 Câu lạc bộ đến thăm khám, phát thuốc miễn phí cho các phạm nhân tại Trại giam Gia Trung. Với sự quan tâm của tổ chức Đoàn-Hội, chúng tôi hy vọng các phạm nhân sẽ xóa đi mặc cảm, cải tạo tốt hơn để sớm được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước”.
Phân trại số 4 hiện có 620 phạm nhân đang chấp hành án, trong đó có hơn 200 thanh niên và 50 phạm nhân lứa tuổi vị thành niên. Qua sự kết nối của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ) đã tặng 50 suất quà cho các phạm nhân dưới 18 tuổi đang chấp hành án tại Trại giam Gia Trung. Phạm nhân Lò Văn Tiến Đạt (17 tuổi) cho biết: “Tham gia chương trình, em có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với mọi người và nhận thức được những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Em sẽ cố gắng phấn đấu cải tạo tốt để sớm đoàn tụ với gia đình”.
Đại tá Nguyễn Văn Công-Phó Giám thị phụ trách Phân trại số 4-cho biết: Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà của Hội LHTN Việt Nam tỉnh không chỉ giúp Ban Giám thị, cán bộ quản giáo trại giam kiểm tra sức khỏe cho các phạm nhân mà còn góp phần động viên những người lầm lỗi cải tạo tốt để sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của xã hội đối với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.
Đa dạng hoạt động
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho phạm nhân là một trong rất nhiều hoạt động mà Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trại giam Gia Trung và Công an tỉnh thực hiện trong thời gian qua. Đầu tháng 1-2022, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp trao tặng 2.200 cuốn sách và quà Tết cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và phạm nhân nữ có con nhỏ theo mẹ đang chấp hành án tại trại giam này. Giai đoạn 2016-2020, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 60 buổi tuyên truyền, tư vấn phòng-chống lao, ma túy và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho 3.285 lượt phạm nhân, trong đó có 1.581 phạm nhân độ tuổi thanh niên. Đặc biệt, các chương trình “Tuyên dương thanh niên hoàn lương tiến bộ”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Thắp sáng ước mơ vì ngày mai tươi sáng”… được tổ chức với hình thức đa dạng, để lại nhiều ấn tượng đẹp cho phạm nhân, gieo cho họ những ước mơ về một tương lai tươi đẹp.
Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ) tặng quà cho phạm phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Gia Trung. Ảnh: Phan Lài
Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ) tặng quà cho phạm phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Gia Trung. Ảnh: Phan Lài
Định kỳ hàng tháng, Trại giam Gia Trung cung cấp cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh danh sách phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương để tổ chức Hội biết, theo dõi. Đồng thời, Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo Hội cấp huyện tiếp tục quan tâm thăm hỏi, động viên, tư vấn giới thiệu việc làm giúp thanh niên sớm tái hòa nhập cộng đồng, tránh xa các tệ nạn xã hội và tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.
Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã mời lãnh đạo một số doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đến tư vấn, trao đổi về xu hướng việc làm, những địa chỉ tuyển dụng lao động nhằm giúp đỡ phạm nhân mãn hạn tù trở về làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống. Thượng tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung-thông tin: Chương trình phối hợp đã góp phần thay đổi nhận thức của các phạm nhân đang chấp hành án. Từ sự quan tâm trên, phạm nhân từng bước xóa bỏ mặc cảm tự ti, có thêm động lực, ý chí cải tạo tốt hơn nữa để sớm trở về với cộng đồng.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null