Trong bối cảnh cả nước và TPHCM đang phải ứng phó với nhiều thử thách, nỗ lực vượt khó, đòi hỏi phải có sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền và người dân thành phố.
Đây là Trung tâm dữ liệu đầu tiên của Việt Nam đạt công suất trên 100MW hay còn gọi là quy mô siêu lớn, tương đương với các Trung tâm dữ liệu lớn trên thế giới.
Thành phố thông minh là một khái niệm thú vị về việc ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy đô thị hóa hiệu quả, cải thiện chất lượng sống và phát triển bền vững.
Khái niệm công viên khoa học xuất hiện vào thập kỷ 60 của thế kỷ XX với tư cách là một tổ chức xã hội và một phương tiện phát triển kinh tế dựa trên cơ sở công nghệ.
Ngày 26.9 tại diễn đàn Thị trưởng các thành phố trên thế giới 2023 tại Seoul (Hàn Quốc), TP.Đà Nẵng vinh dự được trao giải thưởng thành phố thông minh.
Hạ tầng số cho đô thị thông minh là một bước phát triển mang tính chất nền tảng trong xây dựng thành phố thông minh. Lộ trình xây dựng Đà Lạt thành thành phố thông minh cũng đã được đánh dấu một bước tiến lớn khi thành phố đã bắt đầu số hóa quy hoạch đô thị. Hiện tại, ứng dụng Quy hoạch đô thị Đà Lạt đã được công bố và đưa vào sử dụng, giúp cho việc truy cứu, lưu trữ thông tin quy hoạch một cách tối ưu.
Các cơ quan chức năng TP.HCM và ba quận Thủ Đức, quận 2, quận 9 đang khẩn trương tiến hành công việc để chuẩn bị ra đời thành phố Thủ Đức đầy khát vọng phát triển.
Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Thành phố Thông minh 2019 – Đà Nẵng (Smart City Summit 2019 – Da Nang) với chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn bằng các giải pháp số“.
Ý tưởng sáng tạo của nhằm giảm tải tình trạng kẹt xe ở thành phố đông đúc của hai học sinh trường Quốc tế vừa được trao giải nhất cuộc thi lập trình Code.Game vừa diễn ra tại TPHCM.
Dự kiến khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các Bộ, ngành, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ hàng đầu sẽ bàn thảo các giải pháp số nhằm xây dựng thành phố thông minh, an toàn hơn.
Từ 18-24/8, 100 trí thức người Việt ở nước ngoài sẽ được Bộ KHĐT mời về nước để trao đổi, kết nối, chia sẻ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy cách mạng 4.0 ở Việt Nam.
Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, từ ngày 1/8, Trung tâm điều hành thành phố thông minh Phú Quốc chính thức tiếp nhận và xử lý các tin nhắn, thông tin do người dân cung cấp về các lĩnh vực quan trọng, giúp ứng cứu, hỗ trợ trong những tình huống đột xuất như thiên tai, tai nạn, sự cố có ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, trật tự an toàn xã hội, môi trường, du lịch...
Ngày 17-5, tại TP.HCM diễn ra hội thảo “Bài học kinh nghiệm, thách thức và cơ hội phát triển thành phố thông minh“ do Trường Đại học Việt Đức phối hợp Viện nghiên cứu Fraumhofer và Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 17-3 tuyên bố sẽ dành 30 triệu đôla Australia (AUD), khoảng 23,4 triệu USD, đầu tư cho sáng kiến “thành phố thông minh“ tại các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Australia.
Thách thức của chúng ta hiện nay vẫn là làm thế nào để hiện thực hóa một môi trường đô thị lành mạnh, có thể đáp ứng các nhu cầu của thế giới hiện đại. Đây là một thách thức toàn cầu và cũng là thách thức đối với đất nước Việt Nam.
(GLO)- Sáng 20-10-2017, UBND tỉnh Đak Lak có buổi làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về việc triển khai “Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020“ và “Thỏa thuận hợp tác về triển khai Đề án xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành thành phố thông minh“.
Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng 500 “thành phố thông minh“ trong năm 2017. Hiện có 290 thành phố đã khởi xướng các dự án thí điểm và hơn 300 thành phố đã ký thỏa thuận xây dựng thành phố thông minh với các công ty công nghệ thông tin (IT).
(GLO)- Nghe nói xây dựng “Thành phố thông minh“ (smart city) ai cũng thích. Nhưng thành phố thông minh là gì và làm thế nào để có thành phố thông minh thì các quan điểm trên thế giới lại không hoàn toàn đồng nhất.