Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 2 đối tượng lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 12-12, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo: Đinh Kơr (SN 1989, trú tại thôn Plei Du, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) 30 tháng tù và Rmah Brơn (SN 1985, trú tại thôn Plơi Apa Ơi H'Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) 24 tháng tù cùng về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo Đinh Kơr (bìa trái) và Rmah Brơn. Ảnh: R.H
Bị cáo Đinh Kơr (bìa trái) và Rmah Brơn. Ảnh: R.H

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2021, trong quá trình đi làm rẫy tại khu vực gần rừng thuộc thôn Plei Du, Kơr phát hiện và nhặt được 1 khẩu súng Carbine M2 và 36 viên đạn nên cất giấu tại đây.

Đến tháng 5-2023, Kơr mang khẩu súng và lấy 3 viên đạn trong số đạn nêu trên đến nhà Brơn để rủ người này đi săn tại khu vực rừng xã Chư Mố, số đạn còn lại Kơr cất giấu tại nhà mình. Tiếp đó, do không săn được thú rừng nên Kơr tháo hộp tiếp đạn lấy 3 viên đạn đem về nhà mình cất giấu, còn khẩu súng Carbine M2 thì Kơr đưa cho Brơn mang về cất giấu.

Ngày 19-6-2023, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Ia Pa phát hiện hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nêu trên của Kơr và Brơn. Qua kết quả giám định khẩu súng và 36 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng còn sử dụng được. Ngày 5-7-2023, Kơr và Brơn bị Công an tỉnh bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null