Tạm giữ nữ quái 'nuôi' đàn em bằng ma túy để tổ chức cho vay lãi nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dùng ma túy nuôi đàn em để tổ chức cho vay nặng lãi, Hường “họ” bị Công an TP.Hà Nội tạm giữ để điều tra, xử lý.
Tối 22.1, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thanh Hường (còn gọi Hường “họ”, 44 tuổi, trú P.Tứ Liên, Hà Nội), Trương Minh Trang (34 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội), Phan Huy Ích (44 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) và Mai Đức Chung (45 tuổi, trú Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để làm rõ các hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

4 nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
4 nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Hường nghiện ma túy, không có công việc ổn định. Để có tiền sử dụng ma túy, Hường tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng.
Năm 2017, Hường thành lập công ty “tín dụng đen”, khách vay 1 triệu chỉ nhận được 800.000 đồng. Đến 2019, công ty đông khách, Hường thuê thêm Trang làm thư ký sổ sách, nhắc khách trả tiền.
Ích, Chung được Hường nuôi tại nhà, cho sử dụng ma túy hàng ngày để làm chân thu hồi nợ. Nếu khách không trả tiền, nhóm của Hường sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt tài sản để “siết nợ”.

Khẩu súng thu giữ được tại nhà Hường. Ảnh: Công an cung cấp
Khẩu súng thu giữ được tại nhà Hường. Ảnh: Công an cung cấp
Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Hường, công an thu giữ 1 khẩu súng dạng cold xoay, 10 viên đạn, 127 viên nén và 29 gói ma tuý cùng nhiều sổ sách ghi chép việc cho vay nặng lãi.
Theo Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null